Để hoa đồng tiền 'hái ra tiền' ở Đồng Tháp

Vốn chỉ quen trồng lúa, những năm gần đây, người dân xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã chuyển đổi 100% diện tích cấy lúa sang trồng hoa đào, bưởi, phật thủ, đặc biệt là hoa đồng tiền.

Để hoa đồng tiền giúp nông dân “hái ra tiền”, xã Đồng Tháp đang ấp ủ nhiều dự định, trong đó có việc gắn sản xuất với khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương để phát triển du lịch.

Thu hoạch hoa đồng tiền ở Hợp tác xã hoa Đồng Tháp, xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng).

Thủ phủ hoa đồng tiền

Trên cánh đồng thôn Bãi Tháp, Bãi Thụy... (xã Đồng Tháp), những nhà màng, nhà lưới nối tiếp nhau trải dài ngút tầm mắt. Đây là khu vực trồng hoa đồng tiền chuyên canh lớn nhất Hà Nội hiện nay với quy mô gần 30ha.

Không dùng đến kéo, đến dao, đôi tay thoăn thoắt, vừa khéo léo, vừa dứt khoát, anh Ngô Xuân Thường, ở thôn Bãi Tháp tách từng bông hoa đồng tiền khỏi khóm hoa mà vẫn nguyên vẹn cả cuống.

Anh Thường chia sẻ, đó là kỹ thuật thu hoạch nhanh, cuống gốc còn nguyên vẹn, giúp bảo vệ hoa đồng tiền tươi lâu nhất. Là thành viên Hợp tác xã hoa Đồng Tháp, gia đình anh Thường hiện có hơn 7.000m2 trồng hoa đồng tiền.

“Tôi nhập giống từ Đà Lạt với nhiều màu sắc khác nhau, như vàng, cam, đỏ, hồng, kem… về trồng. Cây hoa trồng khoảng 4 tháng bắt đầu nở. Các thương lái tới tận ruộng thu mua, không lo đầu ra. Từ ngày chuyển sang trồng hoa, thu nhập cao hơn nhiều so với cây lúa", anh Thường nói.

Hỏi về hành trình "bén duyên" cây hoa đồng tiền trên những cánh đồng chỉ độc canh cây lúa, người dân xã Đồng Tháp nhắc ngay đến anh Bùi Văn Khá - người đầu tiên đưa hoa về trồng. Anh Khá cũng là Giám đốc Hợp tác xã hoa Đồng Tháp.

Chia sẻ về hành trình đưa cây hoa về xã, anh Khá cho hay: “Tôi có may mắn lấy vợ người "đất hoa" Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm). Nhận thấy nông dân ở đây có thu nhập cao nhờ trồng hoa, lại được vợ cùng các anh em bên vợ hỗ trợ, động viên, nên từ những năm 2000, tôi bắt đầu trồng hoa thay cấy lúa. Ban đầu, tôi trồng nhiều loại khác nhau, nhưng cây hoa đồng tiền phù hợp nhất nên tập trung chuyên canh giống hoa này”.

Cũng theo anh Khá, là hoa cắt cành, song đồng tiền có ưu điểm trồng 1 lần được thu liên tục trong 5 năm mới phải trồng lại. Cây trồng cũng ít bị sâu bệnh, chăm sóc không quá cầu kỳ. Nếu được trồng trong nhà màng, cây sẽ tránh được các tác động bởi thời tiết, năng suất, chất lượng cao hơn.

Hiện, gia đình anh Khá đang có khoảng 1,5ha hoa đồng tiền. Toàn bộ diện tích được anh trồng trong nhà màng. "Trên một khu ruộng, cứ 3 ngày tôi cắt 1 lần, với số lượng khoảng 400 bông/sào. Quay vòng như vậy, ngày nào tôi cũng có hoa bán ra thị trường. Vào những dịp lễ Tết, hoa bán được từ 2.000-4.000 đồng mỗi bông; thời điểm này hoa có giá từ 700 đồng đến 1.000 đồng mỗi bông. Trồng hoa thu nhập cao và ổn định hơn rất nhiều so với các cây trồng khác", anh Khá cho hay.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Cường, hiện cả xã Đồng Tháp có gần 30ha trồng hoa đồng tiền, tập trung chủ yếu ở các thôn: Bãi Thụy, Bãi Tháp và Đồng Vân. Trong đó, có 8 hộ tham gia vào Hợp tác xã hoa Đồng Tháp để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ruộng hoa đồng tiền nhiều màu sắc ở Đồng Tháp đã thu hút nhiều đoàn khách tới tham quan.

Kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch

Là vùng trồng hoa đồng tiền lớn của thành phố, nên Đồng Tháp thu hút sự chú ý của nhiều người. Giám đốc Hợp tác xã hoa Đồng Tháp Bùi Văn Khá thông tin, đã có nhiều trường học trên địa bàn liên hệ với Hợp tác xã mong muốn đưa học sinh tới trải nghiệm nghề trồng hoa. Ngoài ra, với sự kết nối của Hội Nông dân xã, huyện và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, Hợp tác xã cũng đã đón nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành phố trên cả nước; các quận, huyện tại Hà Nội tới tham quan, học tập mô hình. Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất gắn với du lịch còn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo anh Khá, do trồng hoa trên đất nông nghiệp, nên hợp tác xã không được phép xây dựng các công trình trên đồng ruộng. Chính vì vậy, khi các đoàn đến thăm, Hợp tác xã chưa bố trí được nơi đón tiếp; chưa có điểm nghỉ chân tránh trú khi thời tiết mưa, nắng; chưa có công trình vệ sinh... Các nhà màng cũng được dựng đơn giản bằng cọc tre, khá thấp, chưa tạo cảnh quan đẹp để khách tham quan check-in, chụp ảnh... như kỳ vọng.

"Chúng tôi rất mong được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, cho phép chuyển đổi một phần diện tích để xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ đón khách du lịch", anh Khá bày tỏ.

Những ruộng hoa đồng tiền nở quanh năm... vừa cho thu hoạch bông, vừa hứa hẹn là sản phẩm du lịch hấp dẫn...

Chủ tịch UBND xã Đồng Tháp Bùi Lê Huy thông tin, cả xã có 134ha sản xuất nông nghiệp, đến nay, xã Đồng Tháp đã chuyển đổi 100% đất lúa sang các cây trồng khác, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Phật thủ, hoa đào, bưởi, hoa đồng tiền... Đồng Tháp cũng đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Xã đã tính đến phát triển sản xuất gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn.

"Đồng Tháp có 2 thôn xưa kia người dân sống bằng nghề chài lưới ven sông Đáy là Đại Thần và Thọ Vực. Ở các thôn này có di tích lịch sử, văn hóa rất độc đáo: Đình Thọ Vực và đền Sông đều được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Chúng tôi đang xây dựng đề án phát triển du lịch ở xã Đồng Tháp. Du khách tới đây sẽ được khám phá về lịch sử, văn hóa của địa phương; tham quan các di tích lịch sử và trải nghiệm, check-in tại cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu", ông Huy cho hay.

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Tháp được đầu tư hạ tầng ngày một khang trang, thuận lợi cho phát triển du lịch.

Để khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, theo ông Bùi Lê Huy, thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối từ đình Thọ Vực, đền Sông qua cánh đồng hoa, vừa thông thoáng, vừa bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp... Xã cũng hỗ trợ các hộ trồng hoa ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số…

"Chúng tôi mong muốn thành phố và huyện Đan Phượng hỗ trợ để hoa đồng tiền giúp người dân Đồng Tháp “hái ra tiền” theo định hướng của huyện, đó là chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, gắn với du lịch trải nghiệm", ông Huy thông tin thêm.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-hoa-dong-tien-hai-ra-tien-o-dong-thap-661051.html