Dạy trẻ ý thức bảo vệ môi trường

Nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, nhiều phụ huynh quan tâm giáo dục con ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi, giúp trẻ hình thành thói quen tốt, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Trái với suy nghĩ một số người, bảo vệ môi trường là việc làm lớn, trách nhiệm của cơ quan chức năng, anh Huỳnh Hoàng Thanh, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho rằng mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chung tay bảo vệ môi trường sống không bị ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe con người. Từ suy nghĩ đó, anh Thanh phân loại rác thải nhựa, tận dụng rác thải từ thực phẩm làm phân bón hữu cơ để trồng rau sạch.

Đối với rác thải sinh hoạt, anh Thanh không vứt bừa bãi xuống sông mà thu gom để đúng nơi quy định để xe thu gom rác đến lấy. Trong gia đình, vợ chồng anh Thanh chú trọng dạy con ý thức bảo vệ môi trường từ nhỏ, gương mẫu trong hành động giữ gìn vệ sinh môi trường để con hình thành thói quen tốt, hành động tích cực.

Được ba mẹ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, em Huỳnh Thiên An (7 tuổi), con trai anh Huỳnh Hoàng Thanh hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường, em bỏ rác đúng nơi quy định và thường xuyên nhắc nhở các bạn bảo vệ môi trường.

Thiên An nói: “Em thích cảnh quan môi trường sống sạch, đẹp, không bao giờ vứt rác bừa bãi. Nếu ăn quà bánh xong mà không thấy thùng rác em sẽ giữ túi đựng bánh lại để về nhà bỏ vào thùng rác chứ không vứt ra môi trường vì biết túi nylon khó phân hủy sẽ gây ô nhiễm môi trường”.

Em Nguyễn Trần Bắc (thứ ba, từ trái qua), con trai chị Trần Thị Hoa, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) tham gia hoạt động nhặt rác tại công viên đường Tôn Đức Thắng.

Theo chị Trần Thị Hoa, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang), việc dạy trẻ bảo vệ môi trường là điều vô cùng cần thiết, giúp trẻ nhận thức được lợi ích, ý nghĩa của hành động bảo vệ môi trường; có thái độ ứng xử và hành vi đúng đối với môi trường xung quanh.

Chị Hoa có hai con trai là Nguyễn Trần Bắc (11 tuổi), Nguyễn Trần Nam (4 tuổi), cả hai em đều được chị rèn thói quen ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh, ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ, thông qua các hoạt động hàng ngày như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải nhựa, chăm sóc cây xanh, tái chế rác thải thành vật dụng hữu ích... Chị còn cho hai con tham gia hoạt động vệ sinh đường phố, nhặt rác công viên khu lấn biển gần nhà cùng những người bạn của chị vào những ngày cuối tuần.

“Thông qua hoạt động vệ sinh môi trường tôi muốn các con có trải nghiệm từ thực tế, được giáo dục ý thức, kỹ năng bảo vệ môi trường bằng việc làm thiết thực, hạn chế thời gian xem tivi, máy tính bảng để làm việc có ích cho xã hội”, chị Hoa chia sẻ.

Để con gái nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chị Nguyễn Thị Hòa Anh, ngụ phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá cho con thấy sự khác biệt giữa cảnh quan môi trường sạch, đẹp và ô nhiễm; tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người, hệ sinh thái; dẫn chứng cho con từ thực tế mỗi lần đi qua bãi rác để không đúng quy định, sẽ tạo ra mùi hôi thối, ruồi, muỗi, vi khuẩn.

Những khi con có hành động tốt, góp phần bảo vệ môi trường ở trường hay ở nhà chị Hòa Anh đều khen ngợi để động viên con tiếp tục phát huy, duy trì hành động đẹp. Chị khuyến khích con tham gia các hoạt động do trường phát động mang ý nghĩa bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan môi trường như trồng cây, vệ sinh trường lớp, vệ sinh đường phố…

Bài và ảnh: CẨM TÚ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//moi-truong/day-tre-y-thuc-bao-ve-moi-truong-12737.html