Đẩy mạnh ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chiều 17-8 tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XI) về 'Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường', tổ chức hội thảo tham vấn khu vực miền Trung và Tây Nguyên về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh (thứ 2, từ phải sang) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, từ trái sang) đồng chủ trì hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Bùi Nhật Quang; Thứ trưởng Bộ TN & MT Võ Tuấn Nhân đồng chủ trì hội thảo. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, 15 tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các viện nghiên cứu cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham dự.

Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ TN & MT Đặng Quốc Khánh khẳng định, sau 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, một trong những thành tựu nổi bật từ nhận thức, tư duy đến hành động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn những hạn chế cần được phân tích đầy đủ, khách quan, khoa học, trong quá trình tổng kết Nghị quyết cần phải nêu đầy đủ, tổng hợp được những cái kết quả đạt được và những cái tồn tại, hạn chế; nêu rõ những bất cập, bối cảnh mới, các mục tiêu cụ thể...

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, về chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, TP Đà Nẵng hướng tới đô thị sinh thái và có 3/5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trọng yếu của TP đều gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, đó là: phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; phát triển cảng biển, hàng không gắn với logistics; phát triển sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

“Do vậy, việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng và vô cùng cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên và thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động số 27-CT/TU ngày 31-7-2023 để triển khai thực hiện”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin. TP đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu về bảo vệ môi trường tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được đưa vào Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa 12) về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của TP luôn lồng ghép và tích hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào để hướng tới tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững và tuần hoàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (bìa phải) tham dự Hội thảo và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại Hội thảo.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-CT/TU, TP đã đạt được một số các kết quả tích cực. TP đã quan tâm tập trung nhiều nguồn lực để quy hoạch, đầu tư các dự án quan trọng về đê, kè, các dự án hệ thống thu gom thoát nước, xử lý nước thải, rác sinh hoạt tại các khu đô thị, khu công nghiệp, góp phần xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP, một số chỉ tiêu về bảo vệ môi trường đến nay đã đạt và vượt như chỉ số chất lượng không khí (IQ) luôn duy trì dưới mức 100, tỷ lệ nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn, 100 % hộ dân đã được sử dụng nước sạch, 100 % rác sinh hoạt được thu gom và xử lý, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,6%. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng đã được các bộ, ngành, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao và đạt được nhiều giải thưởng về công tác bảo vệ môi trường.

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, TP Đà Nẵng sẽ tiếp thu các kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương bạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Đ.N

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Đà Nẵng

Sáng 17-8, nhân sự gợi ý của Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh “Bộ nên luôn sẵn sàng, phối hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc” tại buổi thăm và làm việc tại đơn vị, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đề nghị Bộ TN&MT sớm phản hồi, có ý kiến đối với các nội dung vướng mắc của Đà Nẵng như vướng mắc tại các khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng về giá thuê đất; giá đất; quy định vận hành liên hồ của các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn bảo đảm cấp nước an toàn cho Đà Nẵng; đề nghị Bộ TN&MT chủ trì tổ chức các hội nghị chuyên đề để rà soát, nghiên cứu, cải thiện trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án về môi trường; đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm của Sở TN&MT có đủ năng lực để phân tích các hợp chất hữu cơ nguy hại như dioxin, furam…

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/day-manh-ung-pho-bien-doi-khi-hau-quan-ly-tai-nguyen-va-bao-ve-moi-truong-post282053.html