Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đó là phong trào thi đua được UBND tỉnh triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 17/3/2023 nhằm 'đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí' trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giai đoạn 1 của phong trào thi đua này từ năm 2022 đến năm 2025; giai đoạn 2, từ năm 2026 đến năm 2030. Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện ở giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và tổng kết vào năm 2030.

Tuyến đường cặp Kênh Đại (Khóm 4, Phường 1, TPTV) được xây dựng đảm bảo tiến độ, an toàn, người dân rất vui mừng.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thành phố Trà Vinh (TPTV), UBND TPTV xây dựng Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 09/6/2023 “triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn TPTV”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPTV, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của các ban, ngành TPTV, của các phường, xã, các doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Theo đó, TPTV đã phát động, triển khai phong trào thi đua sâu rộng với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đồng bộ từ thành phố đến phường, xã, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, sức lao động, tài nguyên... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, phường, xã; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, từ đầu năm đến nay, TPTV tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với nhiều lĩnh vực công tác.

Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ngay trong năm 2023, để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND TPTV chỉ đạo hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Với kế hoạch bố trí vốn xây dựng là 284,802 tỷ đồng, TPTV đã bố trí cho 67 công trình (đến nay đã có 36 công trình hoàn thành, 22 công trình đang thi công, 09 công trình đang lập hồ sơ). Trong 06 tháng đầu năm, đã giải ngân được 137,051 tỷ đồng, đạt 48,12% so với kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thành phố, tổng số vốn 253,281 tỷ đồng, bố trí cho 41 danh mục công trình (16 công trình hoàn thành, 22 công trình đang thi công, 03 công trình đang lập hồ sơ), giải ngân được 135,961 tỷ đồng, đạt 53,69%; nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý, tổng số vốn 31,583 tỷ đồng, bố trí cho 26 danh mục công trình (20 công trình hoàn thành, 06 công trình đang lập thủ tục đấu thầu). Đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng, TPTV tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường thiệt hại đối với 10 công trình cho 960 hộ dân, tổng số tiền 409,814 tỷ đồng.

Từ lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, TPTV đã tiết kiệm đấu thầu 08 công trình, số tiền là 680.785.572 đồng; tiết kiệm trong quyết toán công trình (16 công trình), số tiền 42.085.925 đồng. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Công tác đấu thầu được các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chú trọng, tuân thủ từ khâu lập kế hoạch đến khâu chọn nhà thầu, chỉ định thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu...

UBND TPTV cũng xác định việc thực hiện các dự án đầu tư phải trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, hạn chế thấp nhất tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Vốn đầu tư bố trí ngày càng tập trung, nợ giá trị khối lượng tồn đọng không phát sinh, hạn chế tối đa các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định, cân nhắc kỹ việc bố trí khởi công các dự án mới... Nhờ đó, nhiều công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn TPTV đã được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, được người dân địa phương tin tưởng, phấn khởi.

Công trình xây dựng tuyến đường cặp Kênh Đại (Khóm 4, Phường 1, TPTV) là một trong những công trình thi đua như thế. Từ nguồn ngân sách của TPTV, công trình xây dựng tuyến đường cặp Kênh Đại đã xây dựng hoàn thành trong năm 2022 (khởi công ngày 07/02/2022, hoàn thành ngày 22/12/2022) với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng.

Anh Tôn Đức Dũng ở Khóm 4, Phường 1, TPTV nói với tôi: khi mới khởi công xây dựng tuyến đường này, cùng với niềm vui sắp có đường nhựa thay cho đường đất sình lầy, bà con ở cũng lo ngại không biết “làm đường” đến khi nào mới xong. Thiệt không ngờ “Nhà nước làm đường” rất nhanh, rất an toàn, người dân ở đây, ai cũng mừng vui, phấn khởi.

Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, TPTV đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách được cấp thẩm quyền ban hành; nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm “Chính sách phải phục vụ và tạo điều kiện cho sự phát triển”.

Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng phường, xã... đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ và cả trong đời sống xã hội.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-31619.html