Đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Phần Lan

Sáng 05/12, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã tiếp đoàn Trung tâm Pháp quyền Đại học Helsinki, Phần Lan do Bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền và Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam

Vui mừng chào đón Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam, Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định dịp kỷ niệm 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (25/01/1973 – 25/01/2023), Việt Nam và Phần Lan đã bước đầu thiết lập kênh hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đặc biệt sự kiện Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Đông Phần Lan đã ký Thỏa thuận hợp tác tháng 10/2023 vừa qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Phần Lan.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Bộ Tư pháp Việt Nam đang có nhu cầu hợp tác quốc tế về tư pháp để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Tập trung vào các lĩnh vực như: hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo luật; hỗ trợ đào tạo luật và các chức danh tư pháp, đào tạo đội ngũ luật sư phục vụ công cuộc hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam, trong đó có đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự; nâng cao chất lượng các cơ sở nghiên cứu pháp luật, phát triển khoa học pháp lý.

Bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền.

Theo đó, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam đã đề xuất những giải pháp hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới như sau: tăng cường hợp tác chung về lĩnh vực tư pháp, học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan trong hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh…, đặc biệt là áp dụng chuyển đổi số trong các dịch vụ công; phối hợp với Phần Lan trong đào tạo nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu pháp luật, phát triển khoa học pháp lý cả về hạ tầng và nguồn nhân lực...

Đại biểu hai Bên chụp hình lưu niệm.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi mong muốn hai Bộ Tư pháp sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa, có thể hướng đến ký kết văn kiện hợp tác hoặc xây dựng một chương trình hợp tác lâu dài; đồng thời mong muốn Đại sứ quán Phần Lan tiếp tục ủng hộ và quan tâm để quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan nói chung, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói riêng được duy trì và phát triển ngày một tốt đẹp.

Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Tư pháp Việt Nam, bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ phía Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu của Phần Lan, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm.

Bên cạnh đó, Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam cũng đánh giá buổi gặp gỡ và làm việc hôm nay rất thực tế, thực chất để áp dụng trong thời gian tới. Ngài Đại sứ hy vọng quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, sâu sắc hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.

Phương Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/day-manh-hop-tac-phap-luat-va-tu-phap-giua-viet-nam-phan-lan-post497714.html