Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến đến hội viên, nông dân, trong năm qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" Phường 7, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) hoạt động khá hiệu quả, là kênh đưa pháp luật đến gần hội viên, nông dân. Đồng chí Trần Quang Thái - Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: "Nông dân với pháp luật" Phường 7 chia sẻ: “Hội viên, nông dân trên địa bàn phường tham gia sinh hoạt cùng với câu lạc bộ ngày càng đông. Câu lạc bộ thường xuyên phối hợp các cấp, các ngành của thành phố tổ chức các buổi tư vấn và chọn những nội dung phù hợp với thực tế địa phương thực hiện. Qua theo dõi, từ khi câu lạc bộ đi vào hoạt động, tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại giảm đi rõ rệt, góp phần ổn định an ninh, trật tự ở địa phương”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ Khóm 6, Phường 7, thành phố Sóc Trăng cho biết: “Từ khi tham gia sinh hoạt với câu lạc bộ, tôi được phổ biến các chính sách của Nhà nước liên quan đến nông dân. Lợi ích khi tham gia sinh hoạt với câu lạc bộ giúp tôi hiểu biết thêm về pháp luật, nhất là những quy định lên quan đến nông dân”.

Năm 2023, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 558-KH/HNDTW, ngày 7/2/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân. Theo đó, hội nông dân các cấp tích cực tuyên truyền các nội dung luật, như: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở... nhất là các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân. Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật, lần thứ XVI, năm 2023 có 77 thí sinh dự thi, đại diện cho 11 đơn vị. Qua hội thi, giúp cho cán bộ, hội viên nông dân và các thành viên câu lạc bộ nông dân với pháp luật được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống của hội nông dân các cấp.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam. Qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và cán bộ, hội viên nông dân… Năm 2023, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ nông dân với pháp luật, huyện Thạnh Trị đã thành lập được 2 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, có 53 thành viên, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 108 câu lạc bộ, thu hút trên 3.300 hội viên nông dân tham gia…

Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật được tổ chức hằng năm giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: KIM NGỌC

"Trong năm 2023, bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp với hội viên nông dân trong huyện, hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Kế Sách tổ chức được 672 cuộc tuyên truyền, có 19.689 lượt cán bộ, hội viên, nông dân dự. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của hội viên, nông dân với Đảng và Nhà nước" - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kế Sách Nguyễn Thanh Hùng cho biết.

Đồng chí Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên luôn được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nông dân địa phương về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình trạng khiếu kiện giảm đáng kể, tình làng nghĩa xóm được giữ vững, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2024, các cấp hội nông dân tiếp tục phát huy vai trò là thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với hội viên nông dân, thông qua các cuộc sinh hoạt định kỳ của ban chấp hành hội nông dân các cấp, chi, tổ hội trong hệ thống hội nông dân. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động câu lạc bộ nông dân với pháp luật...".

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nong-dan-69848.html