Đau răng, kiết lỵ hết ngay với bài thuốc từ cây hoàng mộc

Những bài thuốc từ cây hoàng mộc có thể chữa khỏi đau răng, kiết lỵ, cam nhiệt và nhiều bệnh khác.

Cây hoàng mộc thường được người dân trồng nhiều ở vùng rừng núi của Sa Pa (Lào Cai). Tất cả các bộ phận của cây đều được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh rất hiệu quả.

Bài thuốc từ cây hoàng mộc chữa đau răng : Lá hoàng mộc rửa sạch ngâm cùng rượu có thể chữa đau răng. Lưu ý: rượu phải ngâm từ 10 ngày trở lên và dùng rượu chấm trực tiếp vào phần răng bị sâu.

Hàm lượng becberin có chứa rất nhiều trong rễ cây hoàng mộc thế nên có thể dùng cây này để chữa bệnh kiết lỵ theo bài thuốc sau: sắc hoàng mộc (4g) cùng với 150ml nước và uống trong ngày.

Trị đái tháo đường: 12g hoàng mộc, mạch môn 8g, ngũ vị tử 6g cùng với 600ml nước, uống trong liệu trình 10 ngày.

Khi trẻ bị cam nhiệt cũng có thể dùng hoàng mộc để chữa bệnh.

Ngoài ra, nếu cảm thấy bị chán ăn, khó tiêu hãy sắc hoàng mộc uống sau bữa ăn khoảng 15 phút. Dùng liên tục trong 5 ngày để có hiệu quả.

Lưu ý, phụ nữ đang mang thai không nên dùng hoàng mộc để chữa bệnh.

Hoài Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/dau-rang-kiet-ly-het-ngay-voi-bai-thuoc-tu-cay-hoang-moc-766666.html