Đầu năm, nhập khẩu ôtô có xu hướng tăng

(VnMedia) - Lượng ôtô nhập khẩu trong tháng 1 dự kiến sẽ đạt mức trên 6.000 chiếc, tương đương tháng 12/2010, do nhu cầu tăng, doanh nghiệp tranh thủ nhập về để tránh giá tính thuế mới cao hơn kể từ cuối tháng 1...

>> Ôtô, xe máy nhập khẩu lại chịu sức ép tăng giá >> Xe hơi nhập khẩu tăng vọt Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1/2011 khoảng 6.000 chiếc, giá trị 107 triệu USD, tăng 76% về lượng và 95% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010. Một số nhà nhập khẩu ôtô cho biết, lượng ôtô nhập khẩu về nhiều là để dự trữ hàng trước khi bảng giá tính thuế mới với ôtô nhập khẩu có hiệu lực từ 29/1/2011 với mức tăng từ vài trăm tới vài nghìn USD/chiếc so với giá cũ. DS3 - mẫu xe đầu tiên của Citroen mới được nhập khẩu chính thức vào Việt Nam. ảnh QT Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1 vừa qua, đã có 2.951 chiếc ôtô hoàn thành thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, giá trị gần 52 triệu USD, gần tương đương so với nửa đầu tháng 12/2010. Trong số này, ôtô dưới 9 chỗ ngồi chiếm đa số với 2.391 chiếc, giá trị 32 triệu USD; ôtô tải có 519 chiếc, giá trị 14,6 triệu USD. Nếu theo quy luật lượng ôtô nhập khẩu nửa cuối tháng cao hơn nửa đầu thì dự kiến lượng xe nhập khẩu trong tháng 1/2011 sẽ đạt khoảng 6.500 chiếc, tương đương tháng 12/2010 và cao hơn nhiều so với các tháng trước đó. Cũng theo Tổng cục Hải quan, lượng linh kiện phụ tùng ôtô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1 đạt 74 triệu USD, trong đó linh kiện của ôtô dưới 9 chỗ ngồi chỉ là 20 triệu USD. Quỳnh Trang

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=305&newsid=211877