Đau lòng thai phụ vì ghen tuông chồng ngoại tình nửa đêm ra nhảy cầu tự tử

Giữa đêm khi nghe tiếng kêu cứu có người nhảy cầu, người dân xung quanh chạy ra thì nạn nhân đã chìm giữa sông, để lại trên bờ đôi dép và xe máy.

Khoảng 10 giờ đêm ngày 19/7, nhiều hộ dân sống quanh cầu Bà Gi II (địa bàn thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) nghe nhiều tiếng tri hô kêu cứu có người nhảy cầu Bà Gi II xuống sông Kon tự vẫn. Người dân chạy ra thì nạn nhân đã gieo mình xuống sông, để lại trên cầu xe máy và dép. Sau đó người dân và gia đình nạn nhân đã xuống sông tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện trường nơi thai phụ nhảy cầu . Ảnh baobinhdinh

Sau khi được gia đình báo tin, khoảng 3h sáng, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Định đã huy động nhiều thợ lặn chuyên dụng đến sông Kôn để tìm tung tích người phụ nữ. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thâu đêm dưới sông Kôn nhưng phải đến đến 8h15 phút sáng mới tìm thấy thi thể người này nằm phía hạ lưu sông Kôn cách cầu Bà Gi II khoảng 50 mét.

Theo báo Bình Định, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trúc Trinh (32 tuổi), hiện trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Theo thông tin, do hai vợ chồng mới kết hôn, mâu thuẫn cãi nhau vì nghi nghờ chồng ngoại tình. Tức giận và nghĩ quẩn dẫn đến chị Trinh nửa đêm gieo mình xuống sông. Điều đau lòng nữa là Trinh đang mang thai tháng thứ 6.

T.Tú T/H

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/dau-long-thai-phu-vi-ghen-tuong-chong-ngoai-tinh-nua-dem-ra-nhay-cau-tu-tu-253394.html