Đâu là đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam trước Triều Tiên?

Muốn không thua, HLV Hữu Thắng cần sắp xếp những cầu thủ đang có phong độ cao lại phù hợp với cách chơi đã được định hình.

Triều Tiên được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam. Đội bóng này có thể hình tốt và nền tảng thể lực dồi dào. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng, gần như đầy đủ, thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả khả quan.

Trong quá khứ, Việt Nam và Triều Tiên từng hòa nhau 1-1 ở trận giao hữu giữa hai đội vào tháng 5/2015. So với thời điểm đó, lối chơi của chúng ta đã có nhiều thay đổi, sau khi nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh lên cầm quyền.

Việt Nam muốn đá đẹp trước Triều Tiên.

Phát biểu trước trận, HLV Hữu Thắng khẳng định ông không quá quan tâm tới kết quả, cách đá của đội tuyển như thế nào mới là vấn đề quan trọng. Và để vận hành trơn tru các tình huống ban bật, phối hợp nhỏ, những cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, khéo léo, đồng thời đang có phong độ cao dự kiến sẽ được tin dùng.

Video Việt Nam 1-1 Triều Tiên (Giao hữu tháng 5/2015):

Thủ môn:

So với Tuấn Mạnh, Văn Lâm hay Tuấn Linh thì Nguyên Mạnh chắc chắn vẫn là sự lựa chọn sáng nước hơn cả. Từ thời HLV Miura, thủ thành 24 tuổi đã rất được trọng dụng nhờ khả năng ra vào hợp lý, phản xạ nhanh.

Mùa giải vừa qua, dù Sông Lam Nghệ An không có được vị trí cao trên BXH V-League, nhưng nhìn chung, Nguyên Mạnh vẫn bắt tốt và hoàn thành nhiệm vụ.

Hậu vệ:

Hai trận gần nhất dẫn dắt ĐT Việt Nam (gặp Hong Kong và Iraq), HLV Hữu Thắng đều để Quế Ngọc Hải ra sân ngay từ đầu. Cựu đội trưởng U23 là vị trí khó có thể thay thế. Người đá cặp ở vị trí trung vệ với anh có lẽ là Đình Luật.

Cầu thủ thuộc biên chế Becamex Bình Dương dù đã ngoài 30 nhưng sở hữu kinh nghiệm chinh chiến dạn dày, thi đấu lại máu lửa, quyết đoán và tranh chấp tốt.

Ở vị trí hậu vệ cánh, khi Đình Hoàng còn chưa đảm bảo thể lực sau chấn thương thì có lẽ Văn Thanh – ngôi sao đang lên trong màu áo HAGL sẽ được tin dùng bên hành lang phải. Phía đối diện, Sầm Ngọc Đức là cái tên còn khá mới mẻ, vì thế, Đình Đồng – cầu thủ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa cần phải được đá chính.

Tiền vệ:

Nói về sự sáng tạo và khả năng cầm bóng, Tuấn Anh – Xuân Trường là sự lựa chọn tốt nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chơi phía sau họ là Hoàng Thịnh – “mỏ neo” giúp tăng cường sự vững chắc cho hàng thủ, tạo đất diễn cho bộ đôi cựu cầu thủ HAGL.

Vị trí hai bên tiền vệ là nơi mà HLV Hữu Thắng có quá nhiều “quân bài”: Thanh Trung, Văn Toàn, Văn Quyết, Phi Sơn, Thành Lương, Minh Tuấn, Trọng Hoàng.. Nhưng xét về phong độ, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến, xâm nhập vòng cấm tốt, Văn Toàn và Đinh Thanh Trung là bộ đôi nên dùng.

Tiền đạo:

Bằng bản lĩnh trận mạc, kinh nghiệm lại có thừa, đội trưởng Công Vinh chắc chắn sẽ là gương mặt hàng đầu, không thể thay thế. Chân sút của Bình Dương luôn thi đấu máu lửa, đồng thời, là điểm tựa đắc lực về mặt tinh thần cho các đồng đội.

Đội hình dự kiến (4-1-4-1):

Nguyên Mạnh – Văn Thanh, Đình Luật, Ngọc Hải, Đình Đồng – Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Toàn – Công Vinh.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dau-la-doi-hinh-toi-uu-cua-dt-viet-nam-truoc-trieu-tien-a301620.html