Dấu ấn tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã và đang khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bây giờ vào ban đêm trên các trục đường giao thông liên thôn trên địa bàn ba xã Tú An, Xuân An và Cửu An (thị xã An Khê, Gia Lai), người dân và các phương tiện giao thông đi lại dễ dàng hơn nhờ ánh đèn đường chiếu sáng. Có được sự tiện lợi như vậy là nhờ công sức và nhiệt huyết của tuổi trẻ thị xã An Khê dành tặng người dân vùng đất nghèo khó. Công trình điện chiếu sáng với chiều dài hơn 6 km được thực hiện với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng được trích một phần từ nguồn quỹ “Vui xuân tiết kiệm” của đoàn viên, thanh niên thị xã cùng với ngày công lao động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và nguồn lực đóng góp của nhân dân ba xã… Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về điện chiếu sáng phục vụ đi lại, sinh hoạt, mà còn giúp một số xã, đặc biệt là các xã đang gặp khó, trong việc hoàn thành chỉ tiêu về điện, đường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với ý nghĩa đó, Đoàn Thanh niên thị xã đã chủ động đề xuất, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thị xã triển khai thực hiện. Bí thư Đoàn xã Tú An Trương Thị Hồng Tất cho biết thêm: Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tuyến đường điện chiếu sáng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà con vui mừng, phấn khởi và có ý thức tự giác bảo vệ tuyến đường như dọn dẹp phát quang cây cối che khuất bóng đèn, nhiệt tình đóng góp để tu sửa, bảo dưỡng tuyến đường điện. Bộ mặt nông thôn mới của xã vì vậy cũng thêm phần khởi sắc.

Không chỉ dừng lại ở đó, hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng văn minh đô thị”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên thị xã An Khê chủ động đăng ký, tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Ngoài việc triển khai thực hiện tuyến đường điện tại ba xã Tú An, Xuân An và Cửu An, Đoàn Thanh niên thị xã An Khê còn triển khai thực hiện sáu công trình thanh niên và nhiều hoạt động dân sinh nhận được sự quan tâm, ghi nhận của cấp ủy, chính quyền thị xã và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Bí thư Thị đoàn An Khê Võ Anh Tài chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, việc triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên luôn nhận được sự tham gia đóng góp, ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên và người dân. Điều đó khẳng định tinh thần, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ thị xã trong việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn tại của địa phương”.

Xã Biển Hồ (TP Plây Cu) là một trong ba đơn vị về đích sớm nhất trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai. Trong thành tích chung đó, có dấu ấn của tuổi trẻ nơi đây. Nói về những hoạt động của tuổi trẻ xã nhà, ông H’Nhứt, làng Sơr, phấn khởi cho biết: “Bà con chúng tôi vui mừng vì có các bạn trẻ biết làm việc tốt cho dân làng. Thanh niên có sức khỏe, có tinh thần tốt nên làm việc gì cũng nhanh nhẹn, hiệu quả. Vừa rồi, thanh niên xã vận động làm sân bóng chuyền tại làng Sơr trị giá 25 triệu đồng, bà con và nhất là đám thanh niên tán thưởng nhiều lắm”. Còn Bí thư Đoàn xã Biển Hồ Nguyễn Văn Tuế thì chia sẻ, những công trình, phần việc của tuổi trẻ xã Biển Hồ luôn mang dấu ấn riêng biệt. Không ra quân rầm rộ, không phô trương hình thức nhưng mỗi đoàn viên, thanh niên đều ý thức và chủ động bắt tay vào những công việc, hành động cụ thể. Mỗi công trình thanh niên hoàn thành đem lại lợi ích cho cộng đồng, ý nghĩa thiết thực cho địa phương. Khi nhiệt huyết của tuổi trẻ được nhân dân ghi nhận và trân trọng, các bạn trẻ có thêm động lực, niềm tin tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình. Những công trình, phần việc được tuổi trẻ xã Biển Hồ thực hiện trong thời gian qua đã góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời xây dựng hình ảnh tuổi trẻ có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Có thể nói, hoạt động của tuổi trẻ thị xã An Khê và xã Biển Hồ là một trong những phản ánh sinh động về tuổi trẻ các dân tộc Gia Lai trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Những hoạt động đang ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, không chỉ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng phát triển quê hương. Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai Hà Thị Giang Thảo cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trong 5 năm 2010-2015, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã có 1.872 công trình, phần việc do thanh niên đảm trách với giá trị hơn 30 tỷ đồng; xây dựng 120 nhà nhân ái trị giá 4,5 tỷ đồng; sửa chữa 87 nhà rông truyền thống; làm mới, sửa chữa 454 km đường liên thôn, nạo vét, sửa chữa 630 km kênh mương nội đồng... cùng nhiều công trình dân sinh khác. Chúng tôi rất tự hào vì qua các phong trào thi đua yêu nước, tuổi trẻ đã phát huy được vai trò xung kích. Hàng trăm cá nhân được vinh danh, công nhận danh hiệu thủ lĩnh thanh niên, trong số này có 27 gương thanh niên được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của. Cuộc vận động thật sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, tổ chức cơ sở đoàn hiểu rõ việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị và vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32422902-dau-an-tuoi-tre-tinh-nguyen-vi-cong-dong.html