Dấu ấn khuyến học - khuyến tài

Nét nổi bật trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn An Giang trong thời gian qua là đã huy động được toàn xã hội tham gia. Các địa phương trong tỉnh xây dựng được nguồn quỹ, phục vụ cho công tác khuyến học - khuyến tài.

Phát học bổng khuyến tài cho sinh viên

Toàn xã hội tham gia

Công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở An Giang hiện nay không chỉ huy động được cả hệ thống chính trị mà còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp, doanh nhân ở thành thị và nông thôn tham gia.

Nhờ sự ủng hộ này, Hội Khuyến học tỉnh An Giang luôn làm tốt 7 mặt công tác mà hội đề ra, nổi bật là công tác tham mưu triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 về việc phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Hội còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển mạng lưới; phối hợp với các tổ chức, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Để vận động cả xã hội tham gia làm công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục ký kết kế hoạch, chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, đơn vị, như: Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030.

“Thông qua công tác phối hợp này, hội tiếp tục vận động toàn xã hội tham gia làm công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, với phương châm tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để phục vụ cho quá trình hội nhập của đất nước” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Danh nhấn mạnh.

Đẩy mạnh xây dựng quỹ

“Việc vận động các địa phương hình thành Quỹ Khuyến học là một chủ trương đúng đắn, giúp các địa phương, những người làm công tác khuyến học chủ động hơn về nguồn kinh phí chăm lo công tác khuyến học - khuyến tài” - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thoại Sơn Nguyễn Khảm nhận xét.

“Gia đình em rất khó khăn, nhờ vào số tiền học bổng của Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Trường THCS Định Mỹ hỗ trợ hàng năm, giúp em có tiền mua sắm quần áo, dụng cụ học tập để tiếp tục đến lớp. Em vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm giúp xây dựng nguồn quỹ cho trường” - em Trần Thị Lê Hoa (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Định Mỹ, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) chia sẻ.

Thực hiện Đề án 347/ĐA-UBND, ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về vận động xây dựng Quỹ Khuyến học cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn và TP. Long Xuyên đã xây dựng được Quỹ Khuyến học cấp huyện, với số tiền từ 2 - 4 tỷ đồng; có 3/11 đơn vị cấp huyện vận động thành lập Quỹ Khuyến học xã, phường với số tiền 500 triệu đồng/xã, giúp các địa phương chủ động được nguồn kinh phí chăm lo cho công tác khuyến học - khuyến tài…

Ngoài Quỹ Khuyến học tại địa phương, Hội Khuyến học tỉnh còn đẩy mạnh vận động thành lập Quỹ Khuyến học của gia đình, dòng họ; quỹ mang tên các danh nhân, các địa danh, khuyến khích tài năng, như: Quỹ Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang, Quỹ Học bổng Doãn Tới, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang, Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Thoại, Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Quỹ Học bổng Tôn Đức Thắng, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Quỹ Học bổng Huỳnh Thiện Nghệ… Mỗi năm, các quỹ này đã trao hàng tỷ đồng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên có chi phí để tiếp tục học tập, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

“Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hội để làm tốt vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Danh khẳng định.

MINH HIỂN - HOÀNG TRUNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dau-an-khuyen-hoc-khuyen-tai-a388407.html