Đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp để phân cấp, ủy quyền

Bám sát chủ đề công tác: 'Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển', năm 2023, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Thành phố với các sở ngành, quận, huyện, thị xã.

Sau 1 năm thí điểm phân cấp, ủy quyền, các sở ngành, địa phương đã nêu cao tính chủ động, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc. Nhiều nút thắt, rào cản được tháo gỡ, tạo động lực cho sự phát triển.

Ngày 30/12/2023, huyện Mê Linh tổ chức phiên đấu giá 70 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. Phiên đấu giá đất cuối cùng trong năm tại Hà Nội đã thu hút 300 khách hàng. 46 thửa đất được đấu giá thành công thu hơn 150 tỷ đồng, chênh 25 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Từ đầu tháng 7 năm 2023, theo Quyết định số 3475, UBND Thành phố ủy quyền cho cấp huyện xác định giá đất khởi điểm. Huyện Mê Linh tổ chức được 16 phiên đấu giá tại 8 dự án, thu ngân sách gần 760 tỷ đồng.

Còn đây là Công viên Long Biên - Dự án được Thành phố ủy quyền cho địa phương làm chủ đầu tư. Đầu tư hơn 94 tỷ đồng, trên diện tích 157.000 m2, công trình đã hoàn thành chỉ sau gần 1 năm thi công. Trực tiếp chủ động ngay từ khâu khảo sát, thiết kế, phân bổ nguồn vốn chính là những yếu tố để đảm bảo tiến độ.

Tại hội nghị rà soát, đề xuất phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thực hiện ủy quyền cụ thể đối với từng địa phương.

Năm 2024, việc phân cấp, ủy quyền sẽ tiếp tục được Thành phố đẩy mạnh với chủ trương “Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dat-loi-ich-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-de-phan-cap-uy-quyen-214040.htm