Đập búa liên tiếp vào đầu 7 người vì muốn... tự tử

Dân Việt - Kẻ sát nhân dùng búa đập vào đầu bảy nạn nhân thừa nhận ngay từ đầu hắn đã có ý định tự tử nhưng lại không muốn chết một mình, mà muốn mọi người chết chung nên đã ra tay tàn độc.

Hung khí gây án. Sáng 27-9, thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng Công an kiêm Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân – TPHCM, cho biết hồ sơ vụ dùng búa đập bể đầu bảy người xảy ra tại số 105 – 107 đường số 7 (P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân đang được cơ quan này hoàn tất để chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra. Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Nuôi có tổng cộng 6 anh chị em và đều làm ruộng. Nuôi là con trai út và là bạn rất thân với anh em nhà ông Quang. Dương Văn Nuôi là đồng hương ở xa quê nên được ông Quang tin tưởng và giúp đỡ khá nhiều trong cuộc sống. Năm 2004, Nuôi có một tiền tiền án liên quan đến vụ trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân quận 4 (TPHCM) tuyên án một năm tù giam. Đến năm 2005, Nuôi ra tù, xin vào làm công tại nhà ông Quang cho đến năm 2006 thì xin nghỉ và về quê. Khoảng tháng 9-2010, Nuôi được anh em nhà ông Quang gọi vào làm việc trở lại và đến ngày 26-9 thì xảy ra vụ án. Hung thủ gây ra vụ này là Dương Văn Nuôi (tức Hải, sinh 1980 quê huyện Tuy Phước, Bình Định) đã bị bắt tạm giam. Trở lại nội dung vụ việc, sau khi xảy ra vụ án, Công an phường Bình Trị Đông B phát hiện ông Lê Công Quang (sinh 1971) và Dương Văn Nuôi đang nằm gục bên vũng máu nên đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Cơ quan công an nhanh chóng xác định Nuôi là thủ phạm nên cắt cử lực lượng công an canh giữ đối tượng ngay tại bệnh viện. Sau khi cấp cứu ban đầu, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định Nuôi chỉ bị một vết thương phần mềm ở vùng trán, không nguy hiểm đến tính mạng nên cho xuất viện. Công an tạm giữ Nuôi lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 2 cây búa đóng đinh có dính máu (1 cây có 1 đầu nhổ đinh, bằng sắt, cán gỗ dài 30 cm. Cây còn lại có móc, đầu bằng sắt, cán gỗ và dài 33 cm). Nuôi khai đập vào đầu ông Quang khoảng 4-5 cái, và đập nhiều cái vào đầu ông Lê Công Tường (Giám đốc công ty TNHH Hướng Sinh, em trai ông Quang). Hung thủ Dương Văn Nuôi Hung thủ có bị tâm thần? Các nạn nhận bị Nuôi dùng búa đập đầu, khiến họ bị thương nặng được xác định gồm: ông Lê Công Quang (sinh 1971), Lê Công Tường (sinh 1980, em ông Quang), Phan Thị Mộng Chi (sinh 1981, vợ anh Tường), Lê Quốc Khánh (13 tháng tuổi, con anh Tường), Lê Thị Huyền Nương (sinh 1984), Lê Thị Hồng Hoa (sinh 1986, em ông Quang) và Lê Thúy Ngân (cháu ông Quang, hiện là sinh viên năm I Trường Đại học Ngân hang, tất cả đều quê ở tỉnh Bình Định). Riêng cháu bé Lê Công Quốc Khánh (13 tháng tuổi, con của vợ chồng ông Tường) bị té ngã trong lúc được mẹ cháu là chị Chi bế. Dương Văn Nuôi khai vài ngày trước đó có xin anh em nhà ông Quang cho mình nghỉ việc chờ đến chủ nhật tới đây sẽ về quê. Sau khi xin nghỉ, nuôi buồn chán rồi nảy sinh ý định tự tử. Tuy nhiên, Nuôi muốn khi mình chết thì ông Quang và Tường phải chết chung. Theo cơ quan điều tra, do chưa giám định tâm thần của hung thủ nên chưa thể khẳng định hung thủ có bị tâm thần hay không. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án thì hung thủ hoàn toàn tỉnh táo. Các nạn nhân đều có quan hệ thân thiết và Công ty TNHH Hướng Sinh là do anh trai của các nạn nhân mua lại miếng đất tại trụ sở này và thành lập công ty rồi cho các em ở được 1 năm thì xảy ra sự việc. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện các nạn nhân vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Trong đó, chị Lê Thị Hồng Hoa (sinh 1986, em ông Quang) và bé Khánh đã bình phục. Ông Quang và các nạn nhân Phan Thị Mộng Chi (sinh 1981, vợ anh Tường), Lê Thúy Ngân vẫn đang nằm phòng cấp cứu. Riêng nạn nhân Lê Công Tường, sau khi tới công an viết lời khai, đã quay trở lại bệnh viện để chờ mổ sắp lại hộp sọ vì sọ bị móp và máu tụ não. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Võ Đức Phúc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/15698p1c24/dap-bua-lien-tiep-vao-dau-7-nguoi-vi-muon-tu-tu.htm