Đào tạo văn hóa, y tế và chính trị cho các tỉnh nước bạn Lào

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường hợp tác, giúp đỡ đào tạo văn hóa, y tế và lý luận chính trị cho cán bộ, lưu học sinh các tỉnh nước bạn Lào. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt thủy chung, trong sáng giữa Đảng, Nhà nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào nói riêng. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) được Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quan tâm đặc biệt, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong chính sách đối ngoại giữa hai bên.

Buộc chỉ cổ tay trong tết Bunpimay Lào - Ảnh: THANH HẢI

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh nước bạn Lào đi vào chiều sâu, hợp tác giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được xác định có ý nghĩa chiến lược. Cán bộ, lưu học sinh Lào theo học tại tỉnh Quảng Trị không chỉ được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mà còn được học tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cũng như tình cảm đoàn kết đặc biệt của Nhân dân Quảng Trị đến nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Từ năm 2006 đến nay hằng năm, tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm dành nguồn lực để cấp học bổng và hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các tỉnh giáp biên giới là Savannakhet và Salavan. Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị là đơn vị đầu tiên bắt đầu đào tạo hệ cao đẳng chính quy cho lưu học sinh Lào các chuyên ngành Tin học ứng dụng, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam theo diện học bổng toàn phần của tỉnh Quảng Trị và đặt hàng của các tỉnh Savannakhet và Salavan từ năm 2006. Đến nay, nhà trường đã đào tạo trên 10 khóa với 45 sinh viên đã tốt nghiệp và 10 sinh viên đang theo học tại trường.

Cùng với công tác đào tạo cho lưu học sinh theo học tại Quảng Trị, hằng năm, Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đều cử những giảng viên có kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp dạy học cho cán bộ, giáo viên các trường cao đẳng sư phạm của tỉnh Savannakhet, Salavan. Đến nay, nhà trường đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng cho 118 cán bộ, giảng viên từ bậc mầm non đến cao đẳng của các trường cao đẳng sư phạm Savannakhet và Salavan.

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cũng đảm nhận bồi dưỡng tiếng Việt cho học viên học chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị bắt đầu từ năm 2008 và lưu học sinh hệ cao đẳng y tế của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị bắt đầu từ năm 2017, với hơn 600 học viên…

Từ năm 2016 đến nay, nhà trường còn hướng dẫn thực tập dạy tiếng Việt tại các trường tiểu học thành phố Đông Hà cho sinh viên Lào học khóa Sư phạm tiếng Việt của các trường cao đẳng sư phạm Savannakhet và Salavan. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo sinh viên Lào có chất lượng và uy tín.

Đối với đào tạo ngành y cho nước bạn Lào, năm 2016 UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đề án đào tạo cao đẳng cho lưu học sinh Lào tại Quảng Trị và giao cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đào tạo trình độ cao đẳng điều dưỡng cho 10 lưu học sinh tỉnh Savannakhet và 10 lưu học sinh tỉnh Salavan bằng học bổng toàn phần của tỉnh Quảng Trị. Từ năm 2017, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị bắt đầu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng điều dưỡng và cao đẳng dược, với sự tham gia của 52 lưu học sinh Lào.

Đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã tuyển sinh đào tạo ngành y 5 khóa cho 255 lưu học sinh các tỉnh Savannakhet, Salavan, Khăm Muộn, Champasak của nước bạn Lào, trong đó tỉnh Quảng Trị cấp học bổng toàn phần cho 40 lưu học sinh hai tỉnh Savannakhet và Salavan. Các lưu học sinh theo học ngành y tại Quảng Trị thời gian 4 năm, được đào tạo khóa học tiếng Việt thời gian 1 năm và 3 năm học chuyên ngành. Bên cạnh chính sách xét miễn, giảm học phí cho lưu học sinh Lào gặp hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng xây dựng quỹ học bổng nhằm khen thưởng, giúp đỡ lưu học sinh Lào có kết quả học tập tốt.

Năm 2021, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã hoàn thành khóa đào tạo ngành y hệ cao đẳng đầu tiên cho 52 lưu học sinh Lào. Qua tuyển sinh đào tạo cho thấy đào tạo ngành y cho nước bạn Lào của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị được phía bạn quan tâm và đánh giá cao.

Một tiết dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị - Ảnh: TÂN NGUYÊN

Trong hợp tác đào tạo cho cán bộ, lưu học sinh Lào tại tỉnh Quảng Trị, thì đào tạo hệ trung cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ cho phía bạn. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa các đoàn đại biểu cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị-Savannakhet-Salavan, Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Thông báo số 335- TB/TU ngày 26/6/2007 về việc đào tạo cán bộ chính trị giúp nước CHDCND Lào.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị giao cho Trường Chính trị Lê Duẩn chủ trì, tiến hành mở lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính đầu tiên cho cán bộ hai tỉnh Salavan và Savanakhet. Từ năm 2008 đến nay, Trường Chính trị Lê Duẩn đã mở 11 lớp đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính cho 480 học viên là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện hai tỉnh Savannakhet và Salavan, trong đó 430 học viên đã tốt nghiệp.

Trường Chính trị Lê Duẩn được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao, là trường đi đầu cả nước trong hệ thống các trường chính trị về công tác đào tạo học viên là cán bộ Lào và đào tạo được nhiều học viên hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính nhất.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức tỉnh Salavan và Savannakhet, số cán bộ sau khi được đào tạo ở Trường Chính trị Lê Duẩn trở về nước công tác hầu hết đã được bổ nhiệm về chức vụ đảng, chính quyền hoặc luân chuyển công tác đến những vị trí cao hơn, quan trọng hơn.

Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh Salavan Phetsamon Pasi, nguyên là học viên khóa I Trường Chính trị Lê Duẩn cho biết, số cán bộ sau khi được đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị trở về địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, biết tiếng Việt, năng động, sáng tạo và có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị công tác và nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó, đa số được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng và là “sợi dây” kết nối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Có thể khẳng định, hợp tác đào tạo văn hóa, y tế và lý luận chính trị cho cán bộ, lưu học sinh Lào tại Quảng Trị đã góp phần vun đắp mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và tỉnh Quảng Trị với các tỉnh có chung đường biên giới với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=170089&title=dao-tao-van-hoa-y-te-va-chinh-tri-cho-cac-tinh-nuoc-ban-lao