'Đào, phở và piano' sẽ được chiếu tại Lễ hội thanh niên 2024

Bộ phim gây được nhiều sự chú ý 'Đào, phở và piano' sẽ được trình chiếu tại Lễ hội thanh niên TP HCM năm 2024.

Đây là nội dung đáng chú ý được Thành đoàn TP HCM cho biết ngày 16/3, tại hội nghị thông tin báo chí về việc tổ chức Lễ hội thanh niên năm 2024.

Theo đó, Lễ hội Thanh niên TP HCM (Youth Fest) 2024 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 22-24/3 tại khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên và tuyến đường Phạm Ngọc Thạch.

Cảnh trong phim “Đào, phở và piano”. Ảnh: TL

Lễ hội dự kiến có khoảng 50.000 lượt người tham gia, gồm các đoàn viên, thanh niên của TP HCM; thanh niên, người dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố.

Với thông điệp chủ đề “Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và sẻ chia”, Lễ hội Thanh niên 2024 không chỉ duy trì những dấu ấn từ các năm trước mà còn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động, sân chơi mới, bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Một trong các hoạt động nổi bật của Lễ hội Thanh niên 2024 là chương trình chiếu phim lịch sử Việt Nam và hoạt động giao lưu, trao đổi về chủ đề điện ảnh, được tổ chức bởi Hãng Phim Trẻ nhằm giáo dục, nâng cao tình yêu lịch sử, điện ảnh Việt Nam trong giới trẻ.

Đáng chú ý trong chương trình chiếu phim có sự góp mặt của “hiện tượng phòng vé” - bộ phim “Đào, phở và piano”. Cùng với đó, các bộ phim được trình chiếu tại Lễ hội Thanh niên 2024 gồm có “Vượt sóng” (2006), “Những người viết huyền thoại” (2013), “Giải phóng Sài Gòn” (2005).

“Đào, phở và piano” (2023) là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại sử thi lãng mạn do Phi Tiến Sơn làm biên kịch, đạo diễn. Phim được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Phim truyện I theo đơn đặt hàng từ nhà nước.

Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên gồm Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh, Trần Lực, Trung Hiếu, Tuấn Hưng, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn, với nội dung tái hiện lại khung cảnh Hà Nội những ngày cuối cùng trong trận chiến bảo vệ Hà Nội năm 1946.

Sau khi ra rạp ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phim đã gây nên "hiện tượng phòng vé" tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Sau đó ảnh hưởng của bộ phim nhanh chóng lan rộng và Bộ VHTT&DL đã cho phim công chiếu trên toàn quốc. Nhiều nguồn đã ghi nhận hiện tượng này là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ xảy ra đối với thể loại phim nhà nước và phản ánh sự quan tâm của khán giả ở dòng phim sử Việt.

Thế Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dao-pho-va-piano-se-duoc-chieu-tai-le-hoi-thanh-nien-2024-post288183.html