Đảo chính Thổ: Gần 9.000 binh lính 'làm phản'

Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố có khoảng 8.651 binh lính đã tham gia vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Hàng chục lính đảo chính đầu hàng trên cầu Bosphorus, thành phố Istanbul. Ảnh: BBC

BBC đưa tin, có gần 9.000 thành viên, tương đương với 1,5% binh lính thuộc Lực lượng vũ trang quốc gia đã tham gia vào cuộc đảo chính bất thành Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/7.

Trong tuyên bố hôm 27/7, Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 8.651 người tham gia vào kế hoạch đảo chính. Ngoài ra, có 1.676 người không có nghĩa vụ quân sự cùng 1.214 sinh viên quân đội đã tham gia vụ này.

Vị quan chức quân đội tiết lộ, phe đảo chính đã sử dụng 35 máy bay, 37 trực thăng, 74 xe tăng và 3 tàu chiến phục vụ âm mưu của mình.

Bên cạnh đó, các nhà chức trách đã bắt giữ 47 nhà báo, chỉ vài ngày sau khi lệnh tương tự được thiết lập cho 42 phóng viên khác.

Những người trong danh sách mới chủ yếu từng là thành viên báo Zaman – tờ báo hiện không còn tồn tại. Một số phương tiện truyền thông cũng bị buộc phải đóng cửa sau vụ đảo chính bất thành.

Tổng thống Tayyip Erdogan đã mở ra chiến dịch đàn áp trên diện rộng, bắt giữ hàng ngàn nhân viên phục vụ, sa thải hoặc đình chỉ hàng ngàn thẩm phán, quan chức chính phủ, giáo viên và người đứng đầu các trường Đại học.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế mới đây cho biết, họ đã nhận được bằng chứng đáng tin cậy về việc các tù nhân bị đánh đập, tra tấn dã man, thậm chí cả hãm hiếp vì âm mưu đảo chính.

Xem thêm video:

Hằng Thu (Theo BBC)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dao-chinh-tho-gan-9000-binh-linh-lam-phan-d160959.html