Đánh úp nhóm 'bác thằng bần' ngoại tỉnh

Lúc 15 giờ ngày 8-1, CAP Thạc Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra phòng 408 khách sạn Trường Châu (số 39- Đào Duy Anh, TP Đà Nẵng), bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài phỏm.

Lúc 15 giờ ngày 8-1, CAP Thạc Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra phòng 408 khách sạn Trường Châu (số 39- Đào Duy Anh, TP Đà Nẵng), bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài phỏm.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê và UBND P.Thạc Gián khen thưởng đột xuất CAP Thạc Gián.

Đại úy Huỳnh Thế Anh, cán bộ CAP Thạc Gián cho biết, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc tại khách sạn đều có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài và hiện đang tạm trú tại TP Đà Nẵng để hành nghề xe ôm công nghệ (Grab Bike). Trước đây, các đối tượng này thường tập trung dọc theo các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh và trong lúc chờ khách thường “dạt” vào các quán cà-phê gần đó để sát phạt lẫn nhau. Tuy nhiên, vào thời điểm gần Tết khi lực lượng Công an ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó có tệ nạn cờ bạc, số đối tượng xe ôm công nghệ đã thuê khách sạn để thỏa chí “đỏ đen”. Qua công tác trinh sát địa bàn, nắm tình hình và khi có đầy đủ thông tin, Trung tá Huỳnh Minh Tuấn- Trưởng CAP Thạc Gián, đã chỉ đạo CBCS tập trung nắm mọi di biến động của số đối tượng này để có kế hoạch phá án.

Tại thời điểm phát hiện, CAP Thạc Gián đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Giang Nam (1987, trú P. Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), Vũ Viết Lộng (1993, trú Hương Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Mã Ngọc Vĩnh (1992, trú Đại Thạnh, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Bùi Đức Tuấn (1998, trú Đại Hồng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cùng 2 đối tượng có liên quan là Trương Nguyễn Hồng Quỳnh (1983, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Huỳnh Văn Tuấn (1967, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 7-1-2020 Nguyễn Giang Nam, Vũ Viết Lộng, Bùi Đức Tuấn có nhờ Trương Nguyễn Hồng Quỳnh đặt phòng khách sạn để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Quỳnh đã đặt phòng 408 khách sạn Trường Châu tại địa chỉ 39 đường Đào Duy Anh, đồng thời mua thêm 5 bộ bài đem lên phòng. Khi có phòng, cả nhóm, trong đó có Lộc (không rõ địa chỉ) đã hẹn nhau đến tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh “phỏm” với cách ăn thua là: người về thứ 4, thứ 3, thứ 2 lần lượt là 150.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng; ăn một cây gà 50.000 đồng; thua cháy (không có phỏm) 200.000 đồng; ăn “ù thường” 300.000 đồng; ăn “ù tròn” 500.000 đồng. Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 8-1-2020, Vũ Viết Lộng đến phòng 408 và thay chân cho người thanh niên tên Lộc (không rõ địa chỉ) đi về. Khi cả nhóm đang chơi đến thời điểm 15 giờ 40 thì bị bắt quả tang.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Trước đó, Huỳnh Văn Tuấn nhận điện thoại của Mã Ngọc Vĩnh nhờ mua 4 ổ bánh mì đem lên phòng 408 khách sạn Trường Châu và ở lại để xem đánh bài cho đến khi cơ quan CA phát hiện. Tại sới bạc, cơ quan CA đã thu giữ gần 19 triệu đồng, 5 bộ bài tây đã qua sử dụng, 4 điện thoại di động; đồng thời thu giữ của Nguyễn Giang Nam 6 triệu đồng, Bùi Đức Tuấn 10 triệu đồng và một số tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngày 9-1-2020, Thượng tá Phan Duy Thạch- Phó trưởng CAQ Thanh Khê, thay mặt BCĐ PCTP Q. Thanh Khê và ông Nguyễn Hữu Kim Sơn- Chủ tịch UBND P. Thạc Gián đã trực tiếp đến tuyên dương, khen thưởng đột xuất thành tích khám phá vụ đánh bạc cho CBCS CAP Thạc Gián.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218896_danh-up-nhom-bac-thang-ban-ngoai-tinh.aspx