Danh sách các nghệ sỹ đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu về "Hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân" lần thứ II

1- Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Bằng Thái, vai Tô Quang - Giám đốc Công an thành phố, trong vở "Cuộc chiến" của Đoàn Kịch nói Quảng Ninh;

2- Nghệ sỹ Ưu tú Anh Tú, vai Vũ Đức - Giám đốc Công an, trong vở "Tiếng chuông" của Đoàn 1, Nhà hát Tuổi trẻ; 3- Nghệ sỹ Thu Hương, vai bà Tâm - vợ Giám đốc Công an, trong vở "Tiếng chuông" của Đoàn 1, Nhà hát Tuổi trẻ; 4- Nghệ sỹ Đức Khuê, vai Trần Cảnh - Giám đốc Sở Thương mại, trong vở "Tiếng chuông", của Đoàn 1, Nhà hát Tuổi trẻ; 5- Nghệ sỹ Nguyễn Hoàng Tùng, vai chiến sỹ Cảnh sát giao thông trong vở "Chuyện từ một ngã tư", của Đoàn 3 - Nhà hát Tuổi trẻ; 6- Nghệ sỹ Nguyễn Như Quỳnh, vai người vợ chiến sỹ CSGT, trong vở "Chuyện từ một ngã tư", của Đoàn 3, Nhà hát Tuổi trẻ; 7- Nghệ sỹ Ưu tú Công Bảy, vai Văn Thử, trùm ma túy, trong vở "Hoa Thép", của Đoàn Kịch Công an nhân dân; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND trao giải cho các vở diễn đoạt Huy chương bạc. (Ảnh: Trang Dũng). 8- Nghệ sỹ Nguyễn Hải, vai Thành - chồng Sen, trong vở "Hoa Thép", của Đoàn Kịch Công an nhân dân; 9- Nghệ sỹ Thúy Hiền, vai Kim Sen, Trung tá, Đội trưởng Đội Trọng án, trong vở "Hoa Thép", của Đoàn Kịch Công an nhân dân; 10- Nghệ sỹ Phạm Thị Thanh Hiện, vai Bích, trong vở "Nửa đời về sáng", của Nhà hát Chèo Thái Bình; 11- Nghệ sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung, vai bà nội Thủy, trong vở "Nửa đời về sáng", của Nhà hát Chèo Thái Bình; 12- Nghệ sỹ Lưu Thành Vinh, vai Mạnh, trong vở "Người thi hành án tử hình", của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ; 13- Nghệ sỹ Minh Thành, vai Hằng, con gái Mạnh, trong vở "Người thi hành án tử hình", của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ; 14- Nghệ sỹ Ưu tú Huy Tầm, vai Quang, Đại úy Cảnh sát, trong vở "Cơn lốc đời người", của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình; 15- Nghệ sỹ Nguyễn Thị Hải Lý, vai Ngân, ca sỹ, trong vở "Cơn lốc đời người", của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình; 16- Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Minh Thảo, vai Hoàng Nhân, trong vở "Cơn lốc đời người", của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình; Trung tướng - nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan tặng hoa chúc mừng Ban giám khảo. (Ảnh: Trang Dũng). 17- Nghệ sỹ Võ Phi Hà, vai bà Làn (mẹ “Hiền đầu bạc”), trong vở "Cuộc chiến không khoan nhượng , của Đoàn Kịch nói, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn - Thanh Hóa; 18- Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Vũ, vai Bảy Thắng - Thiếu tướng Công an, trong vở "Vòng xoáy", của Đoàn Cải lương Thái Bình; 19- Nghệ sỹ Ưu tú Bích Nguyệt, vai Mỹ Uyên - chủ nhà hàng Biển xa, trong vở "Vòng xoáy", của Đoàn Cải lương Thái Bình; 20- Nghệ sỹ Ánh Tuyết, vai Hoa - chiến sỹ Công an, trong vở "Giọt nắng mùa xuân", của Nhà hát Chèo Hưng Yên; 21- Nghệ sỹ Ưu tú Dương Đức Quang, vai Bốn, trong vở "Trái tim trong trắng", của Nhà hát Kịch Hà Nội; 22- Nghệ sỹ Thùy Linh, vai Thúy, trong vở "Chim họa mi lại hót", của Đoàn Kịch nói Nam Định; 23- Nghệ sỹ Ưu tú Việt Anh, vai Ông Thịnh Vượng, trong vở "Đời có đợi anh không", của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM; 24- Nghệ sỹ Công Ninh, vai Cậu Quân, trong vở "Đời có đợi anh không", của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM; 25- Nghệ sỹ Mỹ Uyên, vai nữ Công an, trong vở "Đời có đợi anh không", của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2010/10/169414.cand