Đánh bại Saint-Etienne, Nice khẳng định ngôi đầu

Sáng 21-11, tại vòng 13 Ligue 1, trên sân khách Stade Geoffroy Guichard, Câu lạc bộ (CLB) OGC Nice đã giành thắng lợi trước CLB AS Saint-Etienne với tỷ số là 1-0. Theo đó, OGC Nice có 32 điểm, đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp, hơn đội đứng thứ hai là AS Monaco 3 điểm. Nhận thất bại trên sân nhà, AS Saint-Etienne vẫn chỉ có 18 điểm, và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ligue 1, đây cũng là trận thua trên sân nhà đầu tiên của AS Saint-Etienne tại Ligue 1 mùa giải 2016-2017.

Đội bóng OGC Nice có chuyến hành trình đến thành phố Saint-Etienne mà không có sự phục vụ của ngôi sao tiền đạo người Ý là Mario Balotelli (treo giò) và trung vệ đội trưởng giàu kinh nghiệm Paul Baysse (chấn thương).

Ngay ở phút thứ bảy thì đội chủ nhà đã có màn "chào hỏi" các vị khách.

Tiền đạo Nolan Roux thoát xuống, nhận đường chuyền chọc khe, vượt khỏi sự truy cản của trung vệ người Brazil, Dante, tung cú sút sệt, bóng đi trúng cột dọc.

Phút 19 đội khách đáp lễ, hậu vệ người Bồ Đào Nha là Ricardo Pereira mở tốc độ bên cánh phải, căng ngang vào vòng cấm cho tiền vệ Jean Michael Seri ra chân rất nhanh. Chỉ với tài nghệ và phản xạ nhanh như cắt của thủ thành Stephanie Ruffier mới cứu cho AS Saint-Etienne khỏi một bàn thua trong tình huống trên.

Thế trận tiếp tục diễn biến theo kiểu "ăn miếng trả miếng".

Phút 24, lại là tiền đạo Nolan Roux đón quả tạt từ cánh trái, ở vị trí thuận lợi, bật cao, đánh đầu căng, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn trẻ Yoan Cardinale, từ chối bàn thắng cho đội chủ nhà.

Hiệp 2, OGC Nice chiếm ưu thế, với hàng loạt pha hãm thành.

Phút 63, tiền đạo Alassane Pleá dốc bóng tốc độ bên hành lang trái, rồi chuyền sệt vào giữa. Sau pha kiểm soát bóng lúng túng của hậu vệ bên AS Saint-Etienne, bóng đến chân tiền vệ Valentin Eysseric. Ngay ở vạch 16m50, Eysseric chỉnh bóng một nhịp rồi tung cú sút chân trái không thể cản phá, mở tỷ số cho OGC Nice.

Ở các phút 65 và 67, chỉ riêng tiền đạo Alassane Pleá đã có 2 dịp ăn bàn mười mươi nhưng không thể ghi bàn thắng trước phong độ xuất sắc của thủ môn Stephanie Ruffier.

Bị dồn ép suốt cả hiệp 2, song ở những phút cuối trận thì AS Saint-Etienne có một tình huống mà nếu tận dụng tốt có thể giúp họ lấy lại một điểm trên sân nhà.

Phút 89, tiền vệ Jordan Veretout thực hiện quả phạt góc, câu bóng vào ngay trước cầu môn. Trung vệ đội trưởng Loic Perrin ập vào, đệm bóng nhanh như chớp nhưng bóng lại bay vọt xà ngang.

Phút 90+2, từ một tình huống phản công nhanh khi mà hầu hết đội hình AS Saint-Etienne đã lên tham gia tấn công bên phần sân OGC Nice, tiền vệ-tuyển thủ quốc gia Ma-rốc, Younes Belhanda của đội khách lốp bóng từ giữa sân rất đẹp mắt.

Cũng lại nhờ tài năng của Ruffier mới cứu thêm được một bàn thua cho AS Saint-Etienne khi anh này tỉnh táo lùi về, bật cao, đẩy bóng chịu phạt góc.

Kết quả các trận đấu khác ở lượt cuối vòng 13 Ligue 1, vào sáng 21-11:

Olympique de Marseille (O.M) thắng SM Caen: 1-0. Đây là trận thắng đầu tiên của tân huấn luyện viên trưởng CLB O.M, Rudi Garcia.

EA Guingamp hòa Girondins de Bordeaux: 1-1

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31330802-danh-bai-saint-etienne-nice-khang-dinh-ngoi-dau.html