Đảng viên gương mẫu phát triển kinh tế

ĐBP - Với mục tiêu tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, những năm qua, huyện Mường Nhé luôn quan tâm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, họ đã và đang là nguồn cổ vũ, tấm gương để nhân dân học tập, làm theo; từ đó góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Diện tích trồng cỏ phục vụ mô hình liên kết chăn nuôi đại gia súc của gia đình ông Vũ Thái Thụy, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé.

Nhắc đến ông Pờ Dần Sinh, dân tộc Hà Nhì ở xã Sín Thầu, hẳn nhiều người đều biết. Ông từng là lãnh đạo xã giai đoạn 2000 - 2015. Với bản tính cần cù, chịu khó, nhiều năm qua, ông luôn là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế nơi cực Tây của Tổ quốc. Hiện nay, ông đang sở hữu trang trại rộng khoảng 10ha với ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm và hàng chục con trâu, bò... Ngoài ra, ông Pờ Dần Sinh còn nhận khoán và bảo vệ hàng chục héc ta rừng. Từ các hoạt động kinh tế này, gia đình ông Pờ Dần Sinh có thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Ông Sinh cho biết, những năm 2009 - 2010, đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thậm chí có những hộ thiếu đói. Khó khăn là vậy, song người dân lại chưa có tư duy đột phá, chưa tìm ra được hướng đi mới trong phát triển gia đình. Trăn trở cùng bà con, hơn nữa với trách nhiệm là cán bộ, “đảng viên đi trước”, ông mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi gia súc. Vài năm sau, cách làm bước đầu hiệu quả, ông Sinh vừa nhân rộng mô hình vừa chia sẻ, hướng dẫn bà con làm theo. Đến nay, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc ở xã Sín Thầu khá phổ biến. Toàn xã hiện có hơn 2.000 con gia súc, trong đó, nhiều mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc vừa và nhỏ. Từ những mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục vận động người dân tập trung nguồn lực, lựa chọn các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn; khuyến khích mỗi hộ nuôi ít nhất từ 2 - 5 con gia súc; phấn đấu mỗi năm đàn gia súc tăng 5 - 7%.

Là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chị Phạm Thị Hà cũng đã và đang phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên ở địa phương. Chị hiện là chủ của mô hình trồng hoa hồng tại xã Nậm Kè với diện tích hơn 4ha. Chị Hà chia sẻ: “Nhận thấy trồng hoa hồng có thu nhập cao, ổn định, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, năm 2018, gia đình tôi thuê hơn 4ha đất để cải tạo, mua giống cây, phân bón trồng hoa hồng Pháp. Sau 3 năm phát triển, đến nay, mô hình đã cho thu nhập ổn định. Không những thế, hàng tháng, gia đình còn tạo việc làm cho gần 10 lao động với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng”. Thành công ban đầu từ mô hình trồng hoa hồng, chị Hà đã lan tỏa tinh thần, động lực đến chị em hội viên, phụ nữ các cấp hội. Nhiều chị em đã ứng dụng và làm theo, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, cán bộ, đảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng. Họ không những là người thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến nhân dân mà còn trực tiếp gương mẫu, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, nhất là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tại xã Mường Nhé, bản thân Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thái Thụy không những là người uy tín, luôn gương mẫu mà ông còn tiên phong, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Điển hình như tháng 5/2021 vừa qua, sau khi Huyện ủy Mường Nhé ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hình thức nuôi nhốt tập trung, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm có giá trị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã, ông Thụy đã tích cực chỉ đạo, vận động người dân thực hiện chủ trương này; đồng thời huy động vốn, liên kết với một số hộ đứng ra xây dựng mô hình chăn nuôi trâu với số lượng 23 con. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, ông trồng hơn 2ha cỏ voi. Với hành động và việc làm cụ thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, hiện nay xã Mường Nhé đã có hơn 20 mô hình chăn nuôi gia súc theo tinh thần Nghị quyết về chăn nuôi của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Không chỉ có ông Sinh, chị Hà, ông Thụy, trên địa bàn huyện Mường Nhé còn nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện được vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo thêm niềm tin, động lực và là cầu nối giữa nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/191950/dang-vien-guong-mau-phat-trien-kinh-te