Đang trên đường đến nhà người yêu, kẻ 2 tiền án 'ăn' chiếc iPhone 11 của cô gái trẻ

Đang trên đường định đến chơi nhà bạn gái, đối tượng Hoàng phát hiện cô gái trẻ tay cầm chiếc điện thoại iPhone 11…

CQĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng (SN 1996, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), để điều tra về hành vi cướp giật. Theo hồ sơ, đối tượng Hoàng có 2 tiền án, 1 tiền sự về các tội, hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm hư hỏng tài sản; đi cai nghiện bắt buộc…

Đối tượng Hoàng

Theo điều tra, ngày 20-2, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kiều T. (quê quán Thái Bình) về việc khoảng 21h05 ngày 19-2, anh Lê Mạnh H. (quê quán Hà Tĩnh), điều khiển xe máy chở chị đi trên đường Cổ Linh; khi đến đối diện số nhà 20 đường Cổ Linh, bất ngờ bị 1 đối tượng nam giới đi xe máy nhãn hiệu Piagio Zip màu trắng từ phía sau vọt lên, áp sát rồi giật chiếc điện thoại iPhone 11. Bạn chị T. đuổi theo đối tượng quãng đường khá dài, nhưng sang đến địa bàn huyện Gia Lâm thì mất dấu.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Thạch Bàn, Đội Kỹ thuật hình sự và Phòng CSHS CATP Hà Nội tổ chức điều tra, truy dấu vết nóng của đối tượng. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26-2, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Phạm Văn Hoàng.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận khoảng 21h05ngày 19-2, anh ta đi xe máy định đến chơi với bạn gái đang thuê trọ tại phường Cự Khối, quận Long Biên. Đến đường Cổ Linh, đoạn đối diện số nhà 20, gã phát hiện đôi nam nữ đèo nhau, cô gái ngồi sau đang cầm điện thoại di động. Thấy vậy, Hoàng “gác” cuộc hẹn bạn gái và lên ý định cướp giật.

Sau khi thực hiện trót lọt tội phạm và “cắt đuôi” thành công, tên gian dừng xe, tắt nguồn chiếc điện thoại của chị T. cất vào cốp xe máy. Chưa hết, gã cởi áo khoác ngoài để tránh bị nhận diện, rồi mới mò đến nhà bạn gái.

Tại đây, Hoàng lên mạng tra thông tin cửa hàng sửa điện thoại để tìm cách thuê mở Icloud, và kết nối được với anh Nguyễn Minh Đ. (trú ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Sáng 20-2, Hoàng gọi điện cho anh Đ. hỏi thuê mở mật khẩu máy điện thoại nhặt được. Anh Đ. hẹn Hoàng sang cửa hàng điện thoại ở đườngCầu Giấy. Giao điện thoại cho anh Đ. xong, Hoàng thuê nhà trọ gần đó để chờ.

Đến khoảng 13h cùng ngày, anh Đ. gọi cho Hoàng, thông báo không mở được mật khẩu Icloud. Hoàng chuyển ý, gạ bán chiếc điện thoại với giá 700.000 đồng. Chưa hết, gã đăng bán chiếc xe máy nhãn hiệu Piagio Zip (là phương tiện sử dụng đi thực hiện hành vi cướp giật) trên mạng xã hội và bán cho một nam thanh niên không quen biết với giá 3 triệu đồng.

Đinh ninh hành vi phạm tội không bị phát hiện, nhưng đến ngày 26-2, khi đang ở tại phòng trọ trong ngõ 105 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Phạm Văn Hoàng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp xác định, đưa về trụ sở đấu tranh. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dang-tren-duong-den-nha-nguoi-yeu-ke-2-tien-an-an-chiec-iphone-11-cua-co-gai-tre-post569223.antd