Đằng sau cảnh du lịch hào nhoáng tại Maldives

Là thiên đường nghỉ dưỡng được nhiều người yêu thích, Maldives hiện gặp vấn đề về khủng hoảng biến đổi khí hậu và làn sóng tẩy chay từ du khách Ấn Độ.

Ngành du lịch Maldives còn nhiều bất cập. Ảnh: Jamanafaru.

Sở hữu 1.192 hòn đảo và rạn san hô, trong đó có 200 hòn đảo có dân cư sinh sống, Maldives được biết đến là "thiên đường nghỉ dưỡng" với bãi cát trắng, nước biển trong xanh và cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Du lịch chiếm gần 1/3 GDP của đất nước với 70% dân số phụ thuộc vào ngành dịch vụ này.

Maldives cũng là điểm đến của nhiều người nổi tiếng, từ Hoàng tử William và Kate Middleton (Anh) cho đến các ngôi sao hàng đầu như Taylor Swift và gia đình Beckham. Tuy vậy, theo SCMP, quốc đảo này hiện có những mặt tối về du lịch mà nhiều người chưa biết.

Nhiều điều chưa tiết lộ

Đầu tiên, lặn biển ngắm cá mập là một trong những trải nghiệm đáng thử ở Maldives. Nhiều du khách cho biết hoạt động này không nguy hiểm, các vụ tấn công cá mập ở đây rất hiếm. Tuy nhiên, khả năng tử vong do bị trái dừa rơi trúng lại cao hơn.

Cụ thể, theo Viện Hải Dương Học Australia, mỗi năm có khoảng 10 trường hợp tử vong do bị cá mập tấn công trên toàn cầu. Trong khi đó, có tới 150 người tử vong do tai nạn dừa rơi.

Maldives, cũng như nhiều bãi biển khác, có rất nhiều cây dừa. Trước đây, không ít du khách bị trái dừa rơi trúng khi đang vui chơi dưới bóng cây. Để giảm thiểu tình trạng này, các resort phải thuê người kiểm tra và thu hoạch dừa trước khi chúng rơi xuống.

Đặc biệt, trong những ngày có gió mạnh, du khách được khuyến khích chọn những khu nghỉ dưỡng có nơi che chắn bóng mát một cách cẩn thận.

Lặn ngắm cá mập được nhiều du khách chọn khi đến Maldives. Ảnh: @mineasuraija/Instagram.

Thứ hai, dù hầu hết loài sinh vật biển ở Maldives không gây nguy hại cho con người, vẫn tồn tại một số rủi ro đối với sức khỏe và an toàn của du khách. Ví dụ, du khách bước lên những đám san hô sắc nhọn có thể gây ra vết thương hoặc nhiễm trùng, cần một thời gian dài để lành.

Tương tự, sự tiếp xúc với nhím biển có thể gây ra các vết thương sâu và gai găm vào da. Cá sư tử mang theo một loại độc tố nguy hiểm, trong khi cá mặt quỷ có thể gây cảm giác tê liệt với gai độc của mình. Tuy nhiên, đối với cả hai loại cá này, chúng sẽ không gây nguy hiểm nếu du khách không làm phiền hoặc xâm phạm chúng.

Thứ ba, một tỷ lệ đáng kể của dân số Maldives tham gia vào ngành công nghiệp du lịch, nhưng chỉ một phần nhỏ của doanh thu từ dịch vụ được trao lại cho cộng đồng địa phương.

Theo Liên Hợp Quốc, chỉ có khoảng 5 USD từ mỗi 100 USD được du khách chi tiêu ở các quốc gia đang phát triển được giữ lại trong cộng đồng địa phương. Hiện tượng rò rỉ thu nhập - nơi doanh thu du lịch trả tiền cho các sản phẩm và dịch vụ nhập khẩu thay vì lưu thông tron địa phương - đặc biệt cao ở Maldives.

Nhiều hòn đảo ở Maldives rơi vào tình trạng ngập lụt do biến đổi khí hậu. Ảnh: National Geographic.

Thứ tư, Maldives giành được một số giải thưởng du lịch danh giá, thường xuyên xuất hiện trong các danh sách "10 địa điểm phải đến trước khi quá muộn". Tuy nhiên, quốc đảo này đang phải đối mặt với những ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu.

Chính phủ Maldives đang sử dụng đến 50% ngân sách quốc gia để giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Với hầu hết diện tích nằm dưới mức một mét so với mực nước biển, lụt lội và xói mòn đang trở thành mối đe dọa tồn tại đối với quốc gia.

Cuối cùng, các mạch nước ngầm trên đảo đang quá mặn (nồng độ muối cao), không thể sử dụng trong sinh hoạt thường nhật. Điều này gây nên tình trạng thiếu nước thường xuyên trên các đảo ngoại, đặc biệt trong mùa khô.

Người dân địa phương phải phụ thuộc vào nước mưa và nước biển lọc để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Không ngoại lệ, các resort du lịch cung cấp nước đóng chai cho du khách uống và nước biển lọc cho nấu ăn, tắm gội.

Du khách Ấn Độ quay lưng

Trong năm 2023, nguồn khách du lịch lớn nhất tại Maldives đến từ Ấn Độ, tiếp theo là Nga và sau đó là Trung Quốc.

Trong một chuyến thăm gần đây đến chuỗi đảo Lakshadweep tại phía Nam Ấn Độ, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ghi lại khoảnh khắc thư giãn trên bãi biển mà ông mô tả là "mê hoặc" và "một trải nghiệm hứng khởi".

Thủ tướng Ấn Độ đã có chuyến thăm đến chuỗi đảo Lakshadweep. Ảnh: Narendra Modi.

Người dân Ấn Độ đã bày tỏ nhiều lời khen ngợi về việc ông thúc đẩy du lịch địa phương. Tuy nhiên, 3 quan chức của Maldives đã bình luận, bày tỏ thái độ tiêu cực trong bài đăng của ông Modi, mặc dù ông không đề cập đến Maldives trong bài viết của mình.

Từ đó, một làn sóng hủy bỏ chuyến du lịch đến Maldives từ phía người dân và người nổi tiếng Ấn Độ đã lan rộng. Họ đã kêu gọi người khác bỏ qua kỳ nghỉ đến Maldives thông qua hashtag #BoycottMaldives (tạm dịch: tẩy chay Maldives).

Trong khi đó, Maldives đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Maldives, Mohamed Muizzu, đã đề nghị chính quyền Bắc Kinh "tăng cường nỗ lực để thu hút thêm du khách" đến các đảo trong cuộc họp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Từ đó, Trung Quốc đã vượt qua Ấn Độ để trở thành một nguồn khách du lịch đến Maldives đáng kể.

Minh Vũ

Nguồn Znews: https://znews.vn/dang-sau-canh-du-lich-hao-nhoang-tai-maldives-post1461980.html