Đăng quảng cáo sau ẩu đả, Son Heung-min bị chê không xứng đội trưởng

Bê bối xô xát giữa hai cầu thủ trên tuyển quốc gia Hàn Quốc đã châm mồi lửa cho cuộc chiến giữa người hâm mộ hai bên.

Tranh cãi nảy sinh khi rộ tin ẩu đả giữa đội trưởng Son Heung-min (32 tuổi, Tottenham) và Lee Kang-in (23 tuổi, Paris Saint-Germain) trước trận bán kết Asian Cup.

Trong khi nhiều người đòi tẩy chay Lee Kang-in, người bị tố gây thương tích cho “quốc bảo Hàn Quốc”, hàng loạt người hâm mộ của cầu thủ trẻ lại tấn công mạng xã hội Son Heung-min, chỉ trích anh không xứng làm đội trưởng.

"Vậy mà xứng là đội trưởng à?"

Cụ thể, hôm 15/2, Son Heung-min đã đăng video quảng cáo cho thương hiệu thời trang Tumi với vai trò đại sứ toàn cầu trên Instagram cá nhân. Tính đến sáng ngày 19/2, tức 4 ngày sau, bài đăng nhận về hơn 10.000 lượt bình luận.

Vì đây là bài viết đầu tiên của ngôi sao của Tottenham sau khi nảy sinh tin đồn bất hòa, nên phần bình luận chủ yếu là người hâm mộ ủng hộ cầu thủ.

Tuy nhiên, không ít người bênh vực Lee Kang-in để lại những bình luận tiêu cực như “Anh định chôn vùi Lee Kang-in bằng mạng xã hội à?”, “Lee Kang-in, một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi, đang tự mình gánh vác mọi điều tiếng”, “Vậy mà xứng đáng là đội trưởng à?”. Người này yêu cầu Son Heung-min giải thích rõ ràng mọi chuyện với tư cách là đội trưởng. “Xin hãy nói rõ quan điểm của anh”, trích bình luận.

Nhiều bình luận ác ý hơn còn nói rằng Son Heung-min chỉ đang giả vờ làm người tốt, nhưng thực ra lại bắt nạt đàn em của mình. “Đúng là Lee Kang-in có lỗi, nhưng dư luận cứ như linh cẩu, cố gắng bới móc lỗi trong mọi việc cậu ấy làm”, một người dùng viết.

Một số người hâm mộ bóng đá để lại những bình luận ác ý trên mạng xã hội của Son Heung-min. Ảnh: Yonhap News.

Ngoài ra, một số cư dân mạng còn chỉ trích nam cầu thủ đăng video quảng cáo cho Samsung Electronics và thương hiệu thời trang Tumi trên tài khoản cá nhân là không hợp lý. Họ nói rằng "Thời điểm này không phù hợp" và "Anh ta phát điên vì quảng cáo rồi”.

Người ủng hộ Lee Kang-in quy trách nhiệm về phía Son Heung-min, cho rằng anh lẽ ra nên chú ý đến việc điều hòa xung đột trong đội với tư cách là đội trưởng. Một cư dân mạng cho nói: “Việc đội trưởng đăng quảng cáo trong tình huống này là không phù hợp. Không phải Son Heung-min cũng có lỗi khi túm cổ áo Lee Kang-in sao?”.

"Tôi thậm chí không muốn xem các trận đấu của Tottenham nữa. Anh có thấy vui khi chứng kiến đàn em của mình bị tẩy chay trong khi mình là đội trưởng đội tuyển quốc gia không?", trích một bình luận khác.

Lee Kang-in cũng bị tấn công

Khi những lời chỉ trích thủ quân Son Heung-min ngày càng nhiều, người hâm mộ anh cũng nhanh chóng đáp trả. “Bạn có phải là fan của Lee Kang-in không? Càng nói thì càng chỉ có Lee Kang-in bị chỉ trích", “Tại sao Heung-min phải giải thích? Bớt xàm đi”, "Đó là lỗi của người khác, vậy tại sao Son Heung-min lại phải dọn dẹp đống rác của anh ta” là những bình luận của người ủng hộ đội trưởng.

Lời xin lỗi được cho là thiếu chân thành của Lee Kang-in.

Fan của Son Heung-min còn “khủng bố” tài khoản mạng xã hội của chị gái Lee Kang-in, cô Lee Jeong-eun. Họ để lại bình luận như "Hãy lo mà coi chừng em trai của cô đi”, “Gia đình giáo dục con cho tốt vào”...

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng việc tấn công các thành viên trong gia đình cầu thủ là đi quá giới hạn. “Đừng gây rắc rối cho gia đình của họ”, “Tất cả những người bình luận ác ý nên bị kiện”, nhiều người dùng nói.

Trước những lùm xùm trên truyền thông, Lee Kang-in đã đăng lời xin lỗi trên Instagram cá nhân hôm 14/2. “Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến fan hâm mộ đội tuyển quốc gia phả thất vọng. Đáng lẽ tôi phải làm theo lời các anh, nhưng tôi xin lỗi vì đã thể hiện một hình ảnh không tốt", nam cầu thủ chia sẻ. Tuy nhiên, hoàn cảnh chính xác dẫn đến xung đột không được đề cập.

Song, cư dân mạng cũng chỉ ra rằng Lee Kang-in đã đăng tải lời xin lỗi thông qua story trên Instagram, vốn chỉ tồn tại trong 24 giờ và sẽ tự động bị xóa. Vì thế, đây được đánh giá là một lời xin lỗi không chân thành.

Dưới bài đăng xin lỗi của tiền đạo 22 tuổi, cư dân mạng Hàn Quốc liên tục chỉ trích, dùng lời lẽ gay gắt hướng về mũi nhọn thuộc PSG.

Một số người cho rằng Lee Kang-in cư xử thiếu phép tắc, có hành vi thô lỗ với đàn anh. Họ còn tố cáo tiền đạo này mắc bệnh ngôi sao quá sớm. Nhiều tài khoản tuyên bố tẩy chay chân sút ghi 3 bàn cho tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2023.

Về phía đội trưởng Son Heung-min, anh đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/2 rằng khoảng thời gian sau Asian Cup là “tuần khó khăn nhất trong cuộc đời anh".

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/dang-quang-cao-sau-au-da-son-heung-min-bi-che-khong-xung-doi-truong-post1460753.html