Đăng kiểm Hà Nội, TP.HCM dễ thở hơn khi được CSGT hỗ trợ

Khi có sự vào cuộc của lực lượng CSGT, Hà Nội có năm trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, TP.HCM cũng giảm bớt áp lực.

Sau khi lực lượng CSGT được điều động hỗ trợ trong hoạt động đăng kiểm tại Hà Nội, đến sáng 13-3, các chiến sĩ CSGT cũng có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) tại TP.HCM. Với sự hỗ trợ của lực lượng CGST, ngành đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM đã giảm bớt áp lực.

TP.HCM: Chia sẻ bớt áp lực cho các TTĐK

Theo kế hoạch, 10 TTĐK đang hoạt động tại TP.HCM sẽ được bổ sung mỗi trung tâm hai chiến sĩ CSGT hỗ trợ. Các chiến sĩ này đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật cơ khí ô tô, có chứng chỉ đăng kiểm viên và có kinh nghiệm kiểm định xe công vụ của ngành công an.

CSGT hỗ trợ trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM vào ngày 13-3. Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận tại TTĐK 50-03S (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) vào sáng 13-3, hai cán bộ CSGT là Nguyễn Tấn Quốc và Lê Phước Nghiệp thuộc Đội CSGT tỉnh Bình Dương đã có mặt tham gia hỗ trợ. Với chuyên môn hiện có, các chiến sĩ CSGT đều có thể hỗ trợ các công đoạn kiểm định xe từ đo kích thước thành thùng xe, kiểm tra phanh hay đo khí thải…

Tại TTĐK này, ô tô vẫn xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm. Dù người dân đã biết cách đăng ký đăng kiểm online nhưng cũng khá nhiều người dân đến trực tiếp để kiểm định xe dẫn đến tình trạng chờ đợi vẫn diễn ra.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ quận 10) đã đăng ký qua online và đến trước 30 phút theo khuyến nghị. Dù giờ hẹn là 9 giờ 30 nhưng từ 8 giờ đến 12 giờ, xe của anh Hùng mới vào dây chuyền kiểm định. Anh Hùng cho biết việc xếp hàng kiểm định khiến cho người dân khá mệt mỏi. Tuy nhiên, so với các quy trình kiểm định, các kiểm định viên và CSGT đã hỗ trợ rất tốt.

Một kiểm định viên tại một TTKĐ cho biết các kiểm định viên rất mệt mỏi khi phải làm việc từ sáng cho đến đêm, có những ngày số lượng xe quá nhiều, các kiểm định viên phải làm việc đến 19 giờ. “Khi có sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, cũng một phần chia sẻ áp lực về nhân sự cho chúng tôi” - vị này cho hay.

Ghi nhận của PV, ngoài TTĐK ở TP Thủ Đức, các TTĐK khác cũng đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng CSGT. Riêng Chi nhánh TTĐK 50-05V (quận Tân Bình) chưa đi vào hoạt động trong ngày 13-3. Một số người dân ở khu vực này cho biết sáng sớm có một số chiến sĩ CSGT đến khảo sát để đưa hoạt động kiểm định xe vào ngày 14-3.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết sau khi các TTĐK báo cáo lại, trong ngày đầu được sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, các chiến sĩ CSGT đã tham gia các chuyền đang hoạt động. Đây là sự hỗ trợ thêm về nhân lực trong điều kiện khó khăn, vừa thiếu người vừa làm quá nhiều giờ gây mệt mỏi cho các kiểm định viên.

Cũng theo ông An, các cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường đã nắm bắt công việc rất nhanh và hỗ trợ các kiểm định viên. “Hiện tại các giải pháp mà Bộ GTVT thực hiện cũng đang giải quyết bài toán về đăng kiểm, hy vọng trong thời gian tới những khó khăn này sẽ sớm được giải quyết” - ông An cho biết thêm.

“Do thiếu hụt nhân lực trầm trọng nên lực lượng đăng kiểm viên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ hỗ trợ trong một tháng nhằm giảm ùn tắc.”

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm

Hà Nội: Năm TTĐK hoạt động trở lại

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết trong ngày 13-3, tại Hà Nội sẽ có năm TTĐK hoạt động trở lại, nâng tổng số TTĐK đang mở cửa ở Hà Nội lên 13. Năm TTĐK được khôi phục hoạt động gồm: 2903V (Đống Đa), 2907D (Đông Anh), 2911D (Chương Mỹ), 2917D (Long Biên) và 2918D (Sơn Tây).

Ông Trần Đình Chiến, Giám đốc TTĐK 29.01S, cho biết do thiếu đăng kiểm viên nên vừa qua trung tâm mới hoạt động được 1/3 dây chuyền kiểm định. Hiện có sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và kiểm định viên từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định nên ngay trong ngày 13-3, trung tâm mở thêm được một chuyền nữa để phục vụ người dân.

“Các cán bộ được tăng cường đều có tay nghề cao nên bắt nhịp được nhanh đã giúp chúng tôi tăng công suất kiểm định xe lên gấp đôi” - ông Chiến nói.

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Vũ Hải đánh giá lực lượng đăng kiểm viên công an nhân dân đã hỗ trợ rất nhiều trong việc giảm ùn tắc tại các TTĐK ở Hà Nội và TP.HCM. Số xe được kiểm định tại các trung tâm tăng hằng ngày. Các tài xế, doanh nghiệp tỏ ra hài lòng trước sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của lực lượng đăng kiểm công an với lực lượng đăng kiểm GTVT.

Ông Hải cho biết do thiếu hụt nhân lực trầm trọng nên lực lượng đăng kiểm viên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ hỗ trợ trong một tháng nhằm giảm ùn tắc.

Cùng với các giải pháp trước mắt, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyển dụng, đào tạo nhân lực để có thể bù đắp kịp thời cho ngành.

Cụ thể ngày 12-3, kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ đăng kiểm viên đã được đơn vị này tổ chức tại TTĐK 2906V (Thanh Trì, Hà Nội) với 27 người dự thi, trong đó có 25 người thi tuyển đăng kiểm viên bậc thường và hai người thi tuyển đăng kiểm viên bậc cao. Dự kiến tới đây tại TP.HCM, Cục Đăng kiểm sẽ tiếp tục tổ chức đợt sát hạch tiếp theo với hơn 60 học viên tham dự.•

Sẽ ổn định tình hình đăng kiểm trong vài tuần tới

Sáng 13-3, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an và ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm, cũng tiến hành kiểm tra, thăm hỏi những người được tăng cường và đang làm việc tại các TTĐK ở Hà Nội.

Tại TTĐK 29.04V (đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội), Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết với khẩu hiệu hành động “Đâu cần là CSGT có, việc gì khó có CSGT” nên những lúc người dân cần nhất thì lực lượng CSGT sẵn sàng.

“Chúng tôi đã tập huấn cho gần 170 cán bộ, chiến sĩ trước mắt tập trung tăng cường cho Hà Nội và TP.HCM, nơi có lượng xe tồn đọng nhiều, với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đăng kiểm” - Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Theo ngành công an, ngoài 50 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho Hà Nội và TP.HCM trong ngày 15-3, tới đây CSGT sẽ tiếp tục bổ sung hơn 100 cảnh sát cho hai TP này. “Cố gắng trong 1-2 tuần tới tình hình đăng kiểm ổn định” - Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

THY NHUNG - VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dang-kiem-ha-noi-tphcm-de-tho-hon-khi-duoc-csgt-ho-tro-post723735.html