Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Đỗ Ngọc Du - Bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên

Sáng 15-3, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Đỗ Ngọc Du, Bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì).

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ đồng chí Đỗ Ngọc Du.

Thừa ủy quyền của Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì và cán bộ, nhân dân xã Tả Thanh Oai đã dâng hương tưởng nhớ đồng chí Đỗ Ngọc Du.

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ đồng chí Đỗ Ngọc Du.

Đồng chí Đỗ Ngọc Du (bí danh Phiếm Chu) sinh ngày 20-12-1907, nguyên quán tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội). Đồng chí có công lao tham gia thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà số 5D Hàm Long (quận Hoàn Kiếm), là thành viên sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Ngày 17-3-1930, tại nhà số 42 Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm), nhà riêng của đồng chí Đỗ Ngọc Du, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã được thành lập gồm 3 đồng chí: Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Vũ và Lều Thọ Nam. Đồng chí Đỗ Ngọc Du là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội trong hơn một tháng trước khi được Trung ương điều đi làm công tác vận động binh sĩ và công nhân kiều bào ở Thượng Hải (Trung Quốc), vào cuối tháng 4-1930.

Năm 1931, đồng chí bị địch bắt khi đang làm nhiệm vụ cách mạng. Mặc dù bị tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết bảo vệ tổ chức. Ngày 12-1-1938, đồng chí Đỗ Ngọc Du qua đời tại phố Châu Long, Hà Nội khi mới ở tuổi 31. Thể theo nguyện vọng của gia đình, dòng họ và quê hương, phần mộ của đồng chí được đặt ở vị trí trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tả Thanh Oai.

Các đại biểu dâng hương, viếng phần mộ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tả Thanh Oai.

Đồng chí Đỗ Ngọc Du là cán bộ tiền bối cách mạng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, là người cộng sản kiên trung, bất khuất, là tấm gương về tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Thành kính dâng hương, hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Đỗ Ngọc Du, các đồng chí lãnh đạo thành phố trân trọng biết ơn công lao đóng góp, hy sinh to lớn của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước; trước mắt tiếp tục khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961172/dang-huong-tuong-nho-dong-chi-do-ngoc-du---bi-thu-thanh-uy-ha-noi-dau-tien