Đáng gớm: Thái Lan có tên lửa diệt hạm bắn xa 278km

Tàu chiến DW3000 thế hệ mới của Hải quân Thái Lan sẽ sở hữu tổ hợp tên lửa chống hạm có tầm bắn xa tới 278km.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh - Quốc phòng Mỹ (DSCA), chính quyền Mỹ đã chấp nhận bán cho chính phủ Thái Lan các tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II. Các nguồn tin cho hay, Bangkok đã đề nghị Mỹ cung cấp 5 tên lửa RGM-84L Harpoon Block II cùng một đạn huấn luyện RTM-84L Harpoon Block II. Nguồn ảnh: Wikipedia

Các tên lửa mới sẽ được trang bị trên tàu hộ vệ DW3000 mà Hàn Quốc đang chế tạo cho Hải quân Thái Lan. Việc được chấp thuận bán tên lửa diệt hạm Harpoon Block II sẽ tăng cường đáng kể tiềm lực hải quân của Thái Lan. Trước đây, Thái Lan đã từng mua và sử dụng Harpoon nên sẽ không gặp khó khăn nhiều khi trang bị các tên lửa mới. Nguồn ảnh: Thaimilitary

Harpoon Block II là phiên bản thế hệ mới của dòng tên lửa hành trình chống hạm danh tiếng RGM-84 Harppon do hãng Boeing Defence, Space & Security phát triển cho Hải quân Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Hiện nay, ước tính 600 tàu chiến, 180 tàu ngầm, 12 loại máy bay và vô số bệ phóng tên lửa bờ đang được trang bị tên lửa Harpoon. Nguồn ảnh: Wikipedia

RGM-84L Harpoon Block II có chiều dài 4,62m, đường kính thân 343mm, trọng lượng phóng từ 526-690,8kg tùy phương tiện mang phóng. Nguồn ảnh: Wikipedia

So với các thế hệ trước, tên lửa hành trình RGM-84L Harpoon Block 2 nâng cấp tốt hơn so với thế hệ trước (Block 1) khả năng kháng nhiễu, hệ thống dẫn đường. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đặc biệt, những cải tiến về mặt động cơ turboject và block tăng tốc cho phép tên lửa đạt tầm bắn 278km. Vượt xa hơn hẳn so với các thế hệ tên lửa Harpoon đời đầu bắn xa không tới 130km. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh, xuyên phá nặng khoảng 221kg. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đáng lưu ý, các nâng cấp ở hệ thống dẫn đường cho phép tên lửa Harpoon Block II không chỉ có khả năng chống tàu mặt nước mà còn có thể sử dụng để tấn công mục tiêu ven bờ biển, sâu trong đất liền như các căn cứ tên lửa đất đối hải, căn cứ tên lửa phòng không, sân bay quân sự, các cảng biển, cơ sở công nghiệp. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình DW3000 là lớp tàu chiến mới và hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Chiếc đầu tiên mang tên "Tha Chine" (471) đã được Hàn Quốc chuyển giao kỹ thuật cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào tháng 1/2017. Lớp tàu có lượng giãn nước toàn tải khoảng 3.650 tấn, dài 122,5m, rộng 14,4m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Nguồn ảnh: Thaimilitary

Theo các nguồn tin được công bố, tàu hộ vệ DW3000 sẽ được trang bị pháo hạm 76,2mm (tầm bắn 40-45km với đạn thông minh); tổ hợp pháo phòng không cao tốc Phalanx CIWS; bệ phóng thẳng đứng Mk41 VLS cho phép triển khai các loại tên lửa chống tàu ngầm hoặc thậm chí là tên lửa phòng không SM-2; bệ phóng 8 tên lửa chống hạm Harpoon... Nguồn ảnh: Thaimilitary.

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dang-gom-thai-lan-co-ten-lua-diet-ham-ban-xa-278km-917447.html