Đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản có Chủ tịch mới

Chiều 30/11, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Izumi Kenta được bầu làm lãnh đạo đảng này thay ông Edano Yukio đã từ chức trước đó.

Ông Izumi Kenta được bầu làm Chủ tịch đảng CDPJ, đảng đối lập lớn nhất ở Nhật Bản. (Nguồn: Nikkei Asia)

Cuộc bầu cử Chủ tịch CDPJ là cuộc chạy đua giữa 4 ứng cử viên gồm ông Osaka Seiji, cựu cố vấn đặc biệt của Thủ tướng; ông Ogawa Junya, Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề Quốc hội CDPJ; ông Izumi Kenta, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách CDPJ; và bà Nishimura Chinami, cựu Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Kết quả của vòng bỏ phiếu thứ nhất, còn gọi là bầu cử địa phương, được công bố cho thấy, không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu. Điều này dẫn tới việc 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất là ông Izumi (94 điểm) và ông Ogawa (72 điểm) cùng bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng với tổng số điểm là 333 điểm.

Kết quả được công bố cho thấy ông Izumi giành được tổng cộng 205 điểm, vượt trội so với ông Osaka chỉ giành được tổng cộng 128 điểm. Như vậy, ông Izumi Kenta đã chính thức trở thành Chủ tịch mới của CDPJ.

Trước đó, tại bầu cử Hạ viện ngày 30/10 vừa qua, CDPJ chỉ giành được 96 ghế tại Hạ viện, giảm 13 ghế so với trước bầu cử. Điều này đã khiến cho Chủ tịch CDPJ khi đó là ông Edano Yukio phải tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại này của đảng này trước đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP).

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-doi-lap-lon-nhat-tai-nhat-ban-co-chu-tich-moi-166453.html