Đảng Dân chủ Mỹ tìm cách 'giữ đoàn kết nhất trí trong đảng'

Đảng Dân chủ Mỹ đang tìm cách giảm thiểu hậu quả từ những email bị rò rỉ của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), trước thềm Đại hội toàn quốc của đảng này sẽ khai mạc vào tuần tới.

Theo đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ sẽ không phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tổ chức tại Philadelphia, bang Pennsylvania từ ngày 25-28.7 tới bởi vì scandal thiên vị trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này.

Bà Debbie Wasserman Schultz, người quản lý DNC trong suốt quá trình bầu cử sơ bộ sẽ không thực hiện bài phát biểu được dự tính trước tại Đại hội đảng nhằm "giữ hòa bình, đoàn kết nhất trí trong đảng", theo một nguồn tin trong đảng Dân chủ nói với CNN.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Wikileaks phát tán hơn 19.000 email mật của DNC, cho thấy ủy ban này đã làm nhiều việc thiên vị cho bà Clinton trong vòng bầu cử sơ bộ.

Một email bị rò rỉ cho thấy các thành viên DNC dùng tôn giáo của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders để làm giảm uy tín của ông trong mắt các cử tri miền Nam. Kết quả là trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, ông Sanders đã thua gần như tất cả các bang miền Nam với khoảng cách rất xa.

DNC chủ yếu lợi dụng vào việc ứng cử viên Sanders là người gốc Do Thái và có khuynh hướng vô thần, khi không thường đem chuyện tôn giáo trong các bài phát biểu của mình.

Một email khác thì mô tả một luật sư tư vấn cho DNC cách để bảo vệ bà Hillary Clinton khỏi rắc rối bởi những lời cáo buộc của phe ông Sanders rằng cựu ngoại trưởng vi phạm cách gây quỹ tranh cử. Luật sư Marc Elias, trong một email ngày 3.5 nhấn mạnh “DNC phải trực tiếp đẩy lùi Sanders và nói rằng những gì ông ta nói là sai lầm và tổn hại đảng Dân chủ”.

Bà Wasserman Schultz dự kiến sẽ nhận nhiều búa rìu dư luận sau vụ rò rỉ email, nhưng lại không thể phát ngôn về vấn đề này, theo một nguồn tin trong đảng Dân chủ nói với CNN. "Bà ấy đang bị cách ly", nguồn tin nói với CNN, sau một cuộc họp vào tối 23.7.

Đây là hành động được xem là nhượng bộ của đảng Dân chủ với ông Sanders, người đang tức giận bà Wasserman Schultz bởi những gì mà ông cho là sự thiên vị của bà đối với bà Clinton.

Một thành viên cấp cao trong đảng Dân chủ nói với CNN rằng quyết định này được thực hiện nhằm hy vọng ngăn chặn sự hỗn loạn tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, khi những người ủng hộ ông Sanders nổi giận. Quyết định đã được cả các thành viên trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton và ông Sanders đồng ý thực hiện, thành viên cao cấp trong đảng nói với CNN.

Theo CNN, những email vừa mới bị công bố cho thấy sự hằn học trong thái độ của DNC với Sanders, như thể ông là một mối đe dọa thật sự với bà Hillary. Thái độ này có thể sẽ gây hại nghiêm trọng đến đảng Dân chủ khi trước đó những người ủng hộ ông Sanders nhiều lần tố DNC cố tình thiên vị cho bà Clinton và nay đã có bằng chứng cho họ.

Wikileaks nhấn mạnh rằng các email mà họ mới phát tán chưa phải là tất cả kho tài liệu mà họ đang nắm, hơn 19.000 email lần này chỉ là các email từ ngày 1.5.2015 đến tháng 5.2016 của khoảng 7 thành viên cấp cao của DNC.

CNN cho biết tính xác thực của các email được Wikileaks tiết lộ chưa được xác thực, tuy nhiên đảng Dân chủ và DNC từ chối bình luận về vấn đề này.

Đổ dầu vào lửa

Chưa hết, những email mới được Wikileaks đăng tải còn xoáy sâu thêm những tranh cãi giữa những trợ lý của ông Sanders và DNC khi có email của bà Wasserman Shultz gọi ông Jeff Weaver, người phụ trách chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Sander là "kẻ nói dối chết tiệt".

Tuần tới, Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ sẽ diễn ra, nội dung chủ yếu của đại hội này là thống nhất ý chí của đảng và khiến các cử tri ủng hộ ông Sanders nguôi giận.

Một số nguồn tin trong đảng Dân chủ nói với CNN rằng vụ bê bối email sẽ như "đổ dầu vào lửa" kích động căng thẳng giữa hai phe Clinton và Sanders ngay trước Đại hội toàn quốc.

"Điều này đe dọa thỏa thuận của họ", một nguồn tin cho biết, đề cập đến thỏa thuận các nhóm chính trị của đảng Dân chủ trước thềm Đại hội đảng. Theo nguồn tin, các bên trong đảng Dân chủ đã đồng ý rằng đảng sẽ có một cương lĩnh chính trị tiến bộ hơn và ông Sanders sẽ dừng tranh cử, ủng hộ bà Clinton, như là điều kiện để ông tranh chức đứng đầu DNC.

Ngày 23.7, Ủy ban kiểm định của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ đã đánh bại nỗ lực của phe ủng hộ ông Sanders hủy bỏ sự ảnh hưởng của các siêu đại biểu trong các chiến dịch tranh cử sau này. Nhưng ủy ban đã phê duyệt kế hoạch giảm sức ảnh hưởng của các siêu đại biểu, trong cuộc đua làm đại diện của đảng Dân chủ ra tranh chức tổng thống.

Đã có một "Ủy ban đoàn kết" được thành lập với nòng cốt là những người thuộc phe của bà Clinton và ông Sanders, bàn thảo để rà soát lại quy trình bầu cử sơ bộ trong đảng Dân chủ, gồm cả việc thay đổi quy tắc siêu đại biểu.

Thay vì hủy bỏ hoàn toàn quyền lực của các siêu đại biểu hiện chiếm gần 20% tổng số đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ như ý của phe ông Sanders ban đầu, cuối cùng "Ủy ban đoàn kết" quyết định sẽ thỏa hiệp theo hướng các siêu đại biểu là nghị sĩ quốc hội, thống đốc bang sẽ vẫn tự do bỏ phiếu, các siêu đại biểu còn lại sẽ phải bỏ phiếu theo kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang mà họ sống.

Thiên Hà (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dang-dan-chu-my-tim-cach-giu-doan-ket-nhat-tri-trong-dang-38697.html