Đảng bộ xã Long Hiệp: Chuyển biến trong học và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) 'về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (Kết luận 01), Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Hiệp, huyện Trà Cú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đăng ký các mô hình, triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Anh Ngô Thanh Tuyền chăm sóc đàn dê.

Đồng chí Kim Bảy Ly, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp cho biết: thực tế ghi nhận tại địa phương, qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01; chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác, Đảng ủy xã Long Hiệp tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua đó, có 14/14 chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa đạt 100%, có 202/206 đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, đạt 98,06%, có 2.196/2.268 đoàn viên, hội viên đoàn thể đăng ký làm theo Bác đạt 96,82%.

Việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ xã đến các xóm, ấp, lan tỏa tích cực đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện sinh động, rõ nét nhất ở khía cạnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hưởng ứng phong trào XDNTM.

Qua các đợt phát động phong trào thi đua tại địa phương, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 38 mô hình học tập, làm theo Bác của tập thể và cá nhân, trong đó có nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực như: mô hình vận động thanh niên xuất khẩu lao động; vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; hỗ trợ bệnh nhân nghèo gặp khó khăn chuyển tuyến; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống...

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khá khang trang, vợ chồng chị Thạch Thị Thu Trang, ngụ ấp Chợ, xã Long Hiệp chia sẻ: trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng tôi rời địa phương đi làm thuê; 02 đứa con nhỏ gửi ông bà ngoại nuôi và lo cho đi học. Năm 2015, vợ chồng tôi trở về địa phương, căn nhà lá trước kia cũng hư hỏng nhiều nhưng chưa có điều kiện cất lại. Năm 2022, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng và vay thêm 30 triệu đồng để cất nhà kiên cố (theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025).

Có được căn nhà mới đó là niềm vui của cả gia đình chị Trang, nhưng cuộc sống vẫn còn chật vật, khó khăn. Năm 2023, thực hiện chính sách dân tộc, hộ chị Trang được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn vốn chuyển đổi nghề, chị mua 01 con bò sinh sản về nuôi. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú giải quyết cho gia đình chị vay số tiền 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua thêm 03 con bò sinh sản. Với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo, vợ chồng chị Trang chí thú làm ăn, hằng ngày, ngoài việc làm thuê theo thời vụ, anh chị tranh thủ thời gian cắt cỏ nuôi bò, trồng màu và ươm các loại hoa giống để bán.

Dần dần cuộc sống gia đình chị Thu Trang ổn định hơn. Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Hiệp tiếp tục hỗ trợ gia đình chị Trang 02 con dê giống. Anh Ngô Thanh Tuyền (chồng chị Trang) chia sẻ: dê là động vật ăn tạp nên tôi tận dụng phụ phẩm từ trồng màu để làm thức ăn. Tôi cố gắng chăm sóc để dê sớm tái đàn. Thời gian qua, xã đã tạo mọi điều kiện để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo, thấy cuộc sống cũng khá hơn; năm 2022, gia đình tôi thoát khỏi hộ nghèo.

Đồng chí Kim Bảy Ly cho biết: với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó, gia đình chị Thạch Thị Thu Trang thực hiện mô hình đa canh, đa con, vươn lên thoát nghèo hiệu quả. Gia đình chị Trang là 01 trong 164 hộ được thoát nghèo năm 2022.

Hiện toàn xã còn 101 hộ nghèo, chiếm 4,99% so tổng số hộ toàn xã. Nhằm tạo động lực cho các hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo hiệu quả, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các chính sách của trung ương và địa phương, xã tạo điều kiện cho 14 hộ vay vốn chuyển đổi sản xuất với số tiền từ 20 - 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 07 hộ vay vốn về nhà ở, dự án các mô hình sinh kế hỗ trợ 20 hộ nghèo, mỗi hộ 18 triệu đồng. Đồng thời, xã vận động xã hội hóa xây dựng 08 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Song song đó, cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác trong XDNTM nâng cao cùng với lĩnh vực nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Long Hiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng sản xuất 03 vụ lúa, 01 vụ lúa 02 vụ màu; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lúa giống; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu được 121,6ha, tạo ra một số mô hình trồng bắp, ớt, đậu phộng… lợi nhuận thu từ 90 - 130 triệu đồng/ha/năm. Chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt thực hiện chương trình XDNTM, năm 2020 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đồng thời tập trung chỉ đạo nâng chất các tiêu chí NTM theo quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm 2023 hoàn thành 19/19 tiêu chí đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Một việc tiêu biểu khác ở Đảng bộ xã Long Hiệp là duy trì xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, huy động các nguồn lực chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường phù hợp với tiêu chí NTM nâng cao. Hiện 07/07 ấp đều xây dựng tuyến đường hoa nông thôn, công trình đèn đường thắp sáng và mô hình cột cờ đúng quy cách, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01, Đảng bộ xã Long Hiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, giới thiệu và nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/dang-bo-xa-long-hiep-chuyen-bien-trong-hoc-va-lam-theo-bac-31367.html