Đảng bộ xã Hà Thái phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Cán bộ là cái gốc của mọi công việc', 'Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém', thời gian qua Đảng bộ xã Hà Thái (Hà Trung) luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi phong trào, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường ở xã Hà Thái được mở rộng, bê tông hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Đảng bộ xã Hà Thái hiện có 9 chi bộ với 240 đảng viên. Việc lồng ghép thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đảng bộ xác định là một trong những giải pháp căn bản để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; là động lực mạnh mẽ để mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng cùng toàn đảng bộ, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiều nội dung học và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt của các chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách nền nếp, khoa học. Hàng năm các chi bộ xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo chủ đề với những nội dung phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Điển hình như việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Bí thư đảng ủy xã Nguyễn Đình Nghĩa cho biết: Xác định vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông phải gắn với lãnh đạo xây dựng NTM, NTM nâng cao, ngay sau khi Nghị quyết số 13 được ban hành, xã Hà Thái đã kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong tất cả các cuộc họp, sinh hoạt, chi bộ cơ sở đều đưa việc hiến đất vào nội dung thảo luận, bàn bạc và định hướng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trong đó đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Triển khai họp các hộ dân trong khu vực có kế hoạch mở rộng đường để tuyên truyền về chủ trương hiến đất, tài sản để mở rộng đường...

Thái Tây là một trong những thôn đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Có những hộ dân ban đầu không đồng thuận, nhưng sau quá trình được cán bộ xã, thôn vào tận nhà tuyên truyền, vận động, đã tích cực, tự nguyện tham gia hiến đất. Chỉ trong thời gian ngắn, thôn có 9 hộ hiến tổng trên 250m2 đất, mở rộng tuyến đường dài hơn 155m, từ 2,6m lên 4m. Tiên phong thực hiện việc tháo dỡ toàn bộ hệ thống tường rào, hiến đất mở rộng đường giao thông là các hộ gia đình ông Lê Văn Thanh, hội viên hội cựu chiến binh; bà Lê Thị Lạch, hội viên chi hội phụ nữ thôn Thái Tây... Để góp phần làm đẹp thêm, rộng hơn những con đường trong thôn, xóm, cấp ủy thôn đã vận động nguồn lực xã hội hóa để xây lại tường rào cho các hộ bị ảnh hưởng.

Từ cách làm ở thôn Thái Tây, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn đã lan tỏa rộng khắp trong toàn xã. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, xã đã vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường, bê tông hóa 0,5km đường giao thông với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Ông Vũ Ngọc Liên - đảng viên lão thành 55 năm tuổi Đảng ở chi bộ thôn Thái Hòa, cho biết: Sau khi được chi bộ triển khai học tập Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tôi đã vận động gia đình tháo dỡ, xây lùi toàn bộ tường rào với chiều dài gần 30m... phục vụ việc mở rộng đường ngõ xóm từ 3m lên 3,6m. Theo gương bác Liên, hiện đã có 3 hộ gia đình ở thôn Thái Hòa tự nguyện hiến đất, mở rộng tuyến đường, giúp giao thông trong thôn trở nên thuận tiện hơn.

Việc nêu gương trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nói riêng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn xã Hà Thái đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường niềm tin trong Nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để xã Hà Thái tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào năm 2025.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-bo-xa-ha-thai-phat-huy-vai-tro-nbsp-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien/189134.htm