Đảng bộ xã Đồng Quế tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Là xã thuần nông, xa các trung tâm kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KT-XH của địa phương. Trước thực tế khó khăn đó, Đảng bộ xã Đồng Quế, huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chăn nuôi, SXKD, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Mô hình nuôi ong của gia đình bà Đỗ Thị Tiện cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Lượng

Luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, bên cạnh việc phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng ủy xã đã vận dụng, cụ thể hóa những chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh và huyện về lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện ở địa phương.

Theo đó, phân công các đồng chí thường vụ Đảng ủy, đảng viên phụ trách cụm, chi bộ cơ sở, hằng tháng về sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân; kịp thời tham mưu Đảng ủy có định hướng, giải pháp thiết thực với từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể.

Để từng bước tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ KHKT, đưa cây, con giống mới có giá trị năng suất cao vào sản xuất như giống lúa TBR 225, Thiên ưu 8, HDT10, Sơn Lâm 02, ADI 28…

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn xác định phát triển toàn diện nhưng phải hài hòa giữa KT-XH và môi trường; trong đó, phát triển nông nghiệp là nền tảng, đồng thời tập trung phát triển ngành dịch vụ, thương mại (TM-DV), tiểu thủ công nghiệp (TTCN).

Xã cũng đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, chăm sóc và bảo vệ 611,7 ha rừng hiện có; trồng mới 12,8 ha rừng sản xuất và 5.000 cây ăn quả. Thiết kế cho khai thác 80m3 gỗ, yêu cầu các hộ khai thác đúng theo thiết kế đã được thẩm định.

Thường xuyên khuyến khích người dân đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích hộ dân tận dụng tuyến đường 307 để khai thác, mở rộng phát triển TM-DV và TTCN.

Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác, Đảng ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện giúp các hộ dân có nhu cầu được tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình, thông qua các kênh vay vốn của các tổ chức đoàn thể.

Xác định chăn nuôi là kinh tế mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, chính quyền xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ thú y hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, phun thuốc khử trùng chuồng trại.

Vận động các hộ dân tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên tổng diện tích 53,3ha; khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Nhờ có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, năm qua, thu nhập từ trồng trọt và kinh tế vườn toàn xã đạt trên 33,9 tỷ đồng; thu nhập từ chăn nuôi, thủy sản đạt trên 17,7 tỷ đồng; thu nhập từ đồi rừng, cây ăn quả đạt trên 2,3 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt trên 25 tỷ đồng.

Tổng thu nhập toàn xã đạt trên 247 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 53,5 triệu đồng/người/năm.

Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu như mô hình nuôi ong của bà Đỗ Thị Tiện, thôn Đồng Văn: Tận dụng 2,5ha diện tích đồi rừng, bà Tiện trồng cây ăn quả và nuôi trên 500 đàn ong, mỗi năm cho thu về từ 6 tấn mật, trừ chi phí cho thu nhập 400 triệu đồng; tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Bà Tiện còn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong và cung cấp ong giống cho các hộ dân quanh vùng.

Hay mô hình nuôi lợn của anh Nguyễn Văn Vượng cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Anh Vượng chia sẻ: "Được cán bộ thú y xã hướng dẫn nhiệt tình, đến nay đàn lợn của gia đình luôn phát triển tốt, không bệnh tật gì. Với những dãy chuồng nuôi được thiết kế tiêu chuẩn sẽ giúp đàn lợn sinh trưởng tốt.

Để tránh dịch bệnh cho đàn lợn, gia đình luôn thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo của cán bộ thú y; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định; bổ sung vitamin, khoáng chất dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Nhờ vậy, thu nhập từ trang trại của gia đình luôn ổn định hằng năm".

Để tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế địa phương, Đảng bộ xã Đồng Quế đang tích cực chỉ đạo quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước cơ giới hóa nông nghiệp, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Đặc biệt, khuyến khích người dân tham gia phát triển ngành dịch vụ, du lịch ở khu vực hồ Bò Lạc, khu Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức. Từng bước tạo đà cho Đồng Quế xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao.

Thành An

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/74778/dang-bo-xa-dong-que-tap-trung-lanh-dao-phat-trien-kinh-te.html