Đảng bộ xã Cò Nòi lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và thu nhập cho nhân dân.

Mô hình trồng na của nhân dân xã Cò Nòi.

Đồng chí Lò Văn May, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cò Nòi, cho biết: Đảng bộ xã có hơn 800 đảng viên, sinh hoạt tại 39 chi bộ. Đảng bộ xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hằng tháng về dự sinh hoạt cùng các chi bộ bản, tiểu khu, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững...

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những khâu đột phá được Đảng ủy xã Cò Nòi lựa chọn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bám sát chủ trương của Đảng ủy xã, UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển cây ăn quả tập trung chuyên canh theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển HTX, xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh và sạch, gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp...

Nông dân xã Cò Nòi thu hoạch dâu tây.

Hiện nay, xã Cò Nòi trồng 2.114 cây ăn quả các loại; trong đó, có gần 307 ha đã được cấp mã số vùng trồng; trên 49 ha được cấp chứng nhận VietGAP và trên 756 ha sử dụng công nghệ tưới ẩm. Trồng 1.274 ha mía, năng suất 70 - 80 tấn/ha; 350 ha cây dâu tây, sản lượng ước đạt 24.500 tấn. Duy trì gieo trồng trên 28 lúa, 578 ha ngô; gần 58 ha rau màu các loại. Tổng đàn gia súc trên địa bàn hơn 24 nghìn con; đàn gia cầm trên 97 nghìn con và duy trì 2.620 đàn ong. Toàn xã có 29 HTX nông nghiệp, liên kết sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Nông dân bản Kim Sơn sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho vườn nhãn.

Bản Lếch là một trong những bản phát triển mô hình trồng na, mang lại thu nhập cao cho nhân dân. Đồng chí Lò Văn Lả, Bí thư chi bộ bản Lếch, cho biết: Chi bộ bản có 43 đảng viên. Chi bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn, đặc biệt là kỹ thuật thụ phấn nhân tạo cho na, nhờ vậy năng suất cao hơn, trái to, đẹp và nhiều cùi hơn. Hiện nay, cả bản trồng 20 ha na, năng suất từ 13-15 tấn/ha. Ngoài cây na, Bà con còn trồng 30 ha nhãn, 20 ha xoài. Bản đã thành lập HTX nông nghiệp Mé Lếch. Thu nhập bình quân của bản đạt 40 triệu đồng/người/năm; bản chỉ còn 1 hộ nghèo, 1 cận nghèo.

Gia đình đảng viên Lò Văn Hom, Chi bộ bản Lếch là một trong những hộ tiên phong trong phát triển trồng na theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP. Ông Hom chia sẻ: Toàn bộ 4 ha na Thái của gia đình sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật bằng chế phẩm sinh học. Hằng năm, cho thu hoạch từ 25-30 tấn, được HTX Mé Lếch bao tiêu sản phẩm, giá trung bình 35.000 đồng/kg, thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, gia đình còn hướng dẫn một số hộ trong bản thực hiện trồng na theo hướng hữu cơ và tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Nông dân bản Lếch chăm sóc vườn na.

Lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá sát với điều kiện thực tế của địa phương để phát huy tiềm năng, lợi thế đã tạo sức bật cho phát triển kinh tế của xã Cò Nòi; đưa Cò Nòi đã trở thành một trong những vùng kinh tế phát triển sôi động của huyện, của tỉnh.

Bài, ảnh: Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/dang-bo-xa-co-noi-lanh-dao-nhan-dan-phat-trien-kinh-te-quTzTAj4R.html