Đảng bộ Đại Từ: Không ngừng bổ sung nguồn lực mới

Với những cách làm sáng tạo về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, Đảng bộ huyện Đại Từ đã hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên.

Hiện nay, việc thiếu nguồn kết nạp đảng viên là khó khăn phổ biến ở các địa phương. Nhưng với những cách làm sáng tạo về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, Đảng bộ huyện Đại Từ đã hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên.

Lễ kết nạp Đảng cho các học sinh Trường THPT Đại Từ.

Xác định công tác phát triển đảng viên là khâu quan trọng trong xây dựng Đảng, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng huyện Đại Từ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, có nhiều giải pháp, cách làm chủ động, sáng tạo.

Ví dụ như từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 140 đối tượng là học sinh các trường THPT; tổ chức kết nạp 18 quần chúng là học sinh ưu tú các trường THPT trên địa bàn vào Đảng. Trong đó, Chi bộ Trường THPT Đại Từ kết nạp 9 học sinh; Chi bộ Trường THPT Lưu Nhân Chú kết nạp 4 học sinh và Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ kết nạp 5 học sinh.

Cùng với phát triển Đảng trong các trường học, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư cũng được Đảng bộ Đại Từ chú trọng. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các địa bàn dân cư, Đảng bộ huyện đã hướng dẫn đảng bộ các xã, thị trấn, cấp ủy các chi bộ khu dân cư cách làm cụ thể.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Tiếp đó, trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Cấp ủy các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn về việc vào Đảng, từ đó nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ, cho biết: Hiện nay, lớp trẻ chủ yếu đi làm ăn xa, ít có mặt ở địa phương, nhất là những người có trình độ, nên nguồn phát triển Đảng từ đoàn viên thanh niên ngày càng bị thu hẹp. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn. Chính vì thế, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã phân công cán bộ phụ trách các đảng bộ thường xuyên bám sát cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời chỉ đạo ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn, chỉ đạo các trường học, xóm quan tâm đến quần chúng là giáo viên, học sinh, cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể...

Từ năm 2017 trở về trước, việc phát triển đảng viên mới ở Chi bộ Đại Hà thuộc Đảng bộ xã Phú Lạc khá khó khăn. Mấy năm liền Chi bộ không kết nạp thêm được đảng viên nào, nhưng những năm nay gần đây, mỗi năm, Chi bộ kết nạp được 1 đảng viên. Đồng chí Phan Ngọc Thơm, Bí thư Chi bộ, cho biết: Chi bộ luôn chủ động nguồn kết nạp; lựa chọn những cá nhân tích cực trong lao động, sản xuất, tham gia các hoạt động ở địa phương, từ đó động viên, bồi dưỡng để đủ điều kiện trở thành đảng viên.

Không riêng Chi bộ Đại Hà, những năm gần đây, có nhiều chi bộ duy trì số lượng kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp thêm được 732 đảng viên, tăng bình quân hàng năm 2,61 %, vượt chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên trên 9.600 người. Trong đó, năm 2022 kết nạp 236 đảng viên; 5 tháng đầu năm 2023 kết nạp được 101 đảng viên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202307/dang-bo-dai-tu-khong-ngung-bo-sung-nguon-luc-moi-08d7f9f/