Đang bị treo giò, Cris Ronaldo tranh thủ giúp Real giành cúp tại Bernabeu

Cristiano Ronaldo đang chịu án treo giò 5 trận nhưng các CĐV của Real Madrid vẫn thấy anh tỏa sáng tại sân Bernabeu vào rạng sáng nay…

Sau trận đấu ra quân tại La Liga mùa giải 2017/18, Real Madrid có trận giao hữu với Fiorentina tranh Cúp Santiago Bernabeu. Đây là lần thứ 39 trận đấu vinh danh cựu Chủ tịch đội bóng Hoàng gia được tổ chức và Real Madrid mời Fiorentina tham dự trận đấu để kỷ niệm 60 năm ngày họ gặp nhau ở trận chung kết Cúp C1 (1957).

Đây là cơ hội tuyệt vời để HLV Zinedine Zidane sử dụng các cầu thủ trẻ và dự bị, nên chỉ có Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo là 2 nhân tố của đội hình chính ra sân ngay từ đầu.

Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và sự kết hợp mới mẻ của Real Madrid để cho đội bóng đến từ Italia vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4, khi Jordan Veretout mở tỷ số bằng một pha dứt điểm cận chân rất hiểm, khi Kiko Casilla không có một phản ứng nào.

Tuy nhiên, Kền kền trắng phản ứng gần như ngay lập tức. Dù gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng bộ khung của đội U21 Tây Ban Nha như Marco Asensio, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Borja Mayoral đã có sự gắn kết nhất định.

Trong số này, Mayoral là người ghi bàn quân bình tỷ số chỉ 4 phút sau bàn thua. Pha bóng bắt đầu từ Asensio ở gần giữa sân, đi bóng rồi chuyền cho Ronaldo để siêu sao người Bồ Đào Nha có cú căng ngang thuận lợi cho Mayoral dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Sau đó, La Viola cũng có một cơ hội rất tốt khác để tái lập thế dẫn bàn. Hàng phóng ngự Real Madrid tiếp tục lỏng lẻo như tình huống nhận bàn thua đầu tiên, để Davide Astori thoải mái tung ra một pha tung người móc bóng. Bóng trúng xà ngang trước khi đập vào người Casilla và thủ thành người Tây Ban Nha đã bắt được bóng.

Đến phút 33, Ronaldo chính thức lên tiếng. Nhận bóng từ Theo Hernandez bên cánh trái, những động tác đảo người và lừa bóng quen thuộc được kết thúc giống hệt như bàn thắng anh ghi vào lưới Barcelona ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha.

Sang hiệp 2, trong khi HLV Stefano Pioli thay toàn bộ đội hình, Zidane cũng lần lượt xáo trộn các vị trí nhưng giữ lại Ronaldo, Theo và Archraf Hakimi đến hết trận. Điều đó ít nhiều cũng cho thấy HLV người Pháp sẽ có những cơ hội quan trọng dành cho 2 hậu vệ biên này trong mùa giải tới.

Việc thay người khiến nhịp độ trận đấu bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy thì với sự xuất hiện của các cầu thủ trụ cột, Real Madrid chiếm hoàn toàn thế thượng phong, nhưng các cơ hội của Lucas Vazquez, Isco Alarcon, Gareth Bale và Alvaro Terejo đều không chuyển thành bàn thắng.

Trận đấu này, Keylor Navas, Luca Modric, Marcelo, Dani Carvajal và Karim Benzema không ra sân một phút nào khi HLV Zidane giữ quân cho trận gặp Valencia cuối tuần này.

(Theo BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tay-ban-nha/dang-bi-treo-gio-cris-ronaldo-tranh-thu-giup-real-gianh-cup-tai-bernabeu-179-253563.html