Dân vận khéo thắt chặt tình quân dân

BHG - Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mèo Vạc tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn chặt tình cảm giữa quân và dân.

Mèo Vạc là huyện vùng cao, biên giới có hơn 96% là đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của người dân hạn chế, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn gặp nhiều khó khăn; các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động truyền đạo trái pháp luật... nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mèo Vạc đã tích cực phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc hỗ trợ người dân thị trấn Mèo Vạc tạo mặt bằng xây nhà kiên cố.

Thượng tá Phàn Văn Dùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mèo Vạc cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phân công các đồng chí trong đơn vị tăng cường bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh chính trị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn cũng như cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong nhân dân. Đơn vị cũng tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo; thực hiện mô hình dân vận khéo với chủ đề “Hậu phương vững chắc, tiền tuyến vững vàng”.

Bên cạnh đó, đơn vị tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. 10 tháng năm 2023, đơn vị huy động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sỹ, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ tham gia, giúp đỡ nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xóa nhà tạm, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, thu hoạch ngô, lúa… Đơn vị cũng tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, đồng thời kêu gọi các đơn vị, nhóm thiện nguyện xây dựng công trình nước sạch tại xã biên giới Sơn Vĩ, với tổng trị giá 800 triệu đồng (gồm 2 bể chứa trên 200 m3, đường ống dẫn nước, máy bơm); tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết. Trong ngôi nhà mới khang trang vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tuần tháng 7.2023, do Ban CHQS huyện kết nối từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng hỗ trợ với tổng số tiền 80 triệu đồng, bà Vàng Thị Tối, thôn Nà Poòng, xã Nậm Ban (vợ của Liệt sỹ Hoàng Chỉn Liểng hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ) chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi sống trong căn nhà sàn bằng gỗ, qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, gia đình chưa có điều kiện để xây mới. Nay được các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi vui lắm. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội rất nhiều”.

Thượng tá Vũ Xuân Thời, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mèo Vạc trao đổi: “Đảng ủy, lãnh đạo Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nhiều nội dung để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, chính sách đối với quân nhân. Cụ thể, mỗi công dân khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ sẽ được UBND huyện tặng Giấy khen và tiền thưởng; chiến sỹ khi xuất ngũ được tặng Giấy khen hoặc được kết nạp Đảng trong thời gian phục vụ tại ngũ sẽ thưởng 1 con bò trị giá 10 triệu đồng. Trong 2 năm 2022, 2023, huyện đã trao tặng 43 con bò. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền huyện đối với các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã gắn kết mối quan hệ quân dân bền chặt, giúp Ban CHQS huyện Mèo Vạc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người lính Cụ Hồ trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo tại địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như Mèo Vạc.

Bài, ảnh: HL - QH

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202311/dan-van-kheo-that-chat-tinh-quan-dan-6b55bd5/