Dân vận khéo ở Yên Lập

Phong trào thi đua 'Dân vận khéo' được triển khai ở Yên Lập thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từ các mô hình “Dân vận khéo”, nhiều tuyến đường GTNT được đổ bê tông, giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần xây dựng NTM ở Thượng Long.
(baophutho.vn) - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai ở Yên Lập thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Là người có uy tín trong cộng đồng ở thôn Quán, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, ông Triệu Văn Tiên (dân tộc Dao) đã vận động người dân tích cực đóng góp tiền, công sức để đưa thôn Quán là một trong hai thôn đầu tiên của xã đạt khu dân cư NTM năm 2018, góp phần đưa xã trở thành xã NTM năm 2019. Ông Tiên cùng với Ban công tác mặt trận và người có uy tín trong cộng đồng vận động 35 hộ dân hiến 2.450m2 đất làm đường giao thông, hệ thống kênh mương và xây dựng nhà văn hóa; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn ủng hộ tiền, công lao động xây tường rào, đổ sân bê tông, xây dựng cổng vào thôn, mua sắm cơ sở vật chất của nhà văn hóa, xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn... Hội Nông dân xã Xuân Thủy thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, sản phẩm nông nghiệp địa phương; hướng dẫn, định hướng cho hội viên và nhân dân xây dựng mô hình HTX bưởi có truy xuất nguồn gốc với 13 thành viên, hai nhóm liên kết trồng cây ăn quả. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế, vận động hội viên đóng góp xây dựng cổng làng Liêm, cổng làng Dâu, làm đường điện “Thắp sáng đường quê”, dài 3,7km, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa hai bên đường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Lập có 572 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó có 423 tập thể và 149 cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu như: Ông Vũ Hữu Lợi, khu Minh Tân, xã Phúc Khánh trồng 8,6ha bưởi Diễn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương; ông Hoàng Xuân Thủy, khu Xuân Thắng, xã Mỹ Lung với mô hình vận động các thành viên trong dòng họ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập thể khối dân vận cơ sở xã Hưng Long phát huy vai trò từng thành viên trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Trong năm 2021, huyện Yên Lập tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, công tác dân vận của LLVT, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Huyện xây dựng 16 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, 22 mô hình ở lĩnh vực kinh tế, 17 mô hình ở lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, 16 mô hình ở lĩnh vực an ninh quốc phòng, 14 mô hình ở lĩnh vực văn hóa- xã hội.
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Lập Nguyễn Kim Huỳnh cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, ngoài thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” theo kế hoạch đã đăng ký của các đơn vị, huyện lựa chọn một số mô hình điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo từng năm. Trước mắt, trong năm nay, huyện sẽ tập trung xây dựng ba mô hình điểm là: Làm đường GTNT để đẩy mạnh xây dựng NTM; vận động người dân trồng cây quế ở các xã Thượng Long, Trung Sơn, Xuân An và một số xã khác; GPMB dự án quảng trường trung tâm và khu nhà ở tại khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh.

Phương Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202202/dan-van-kheo-o-yen-lap-182766