Dân 'than trời' khâu giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Gần cả trăm hộ dân ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đến nay vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù, bàn giao đất cho địa phương để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Chính quyền nơi đây đang sắp sửa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nhưng dân cho rằng, làm như vậy là ảnh hưởng quá lớn đến quyền lợi của mình vì bị thiệt thòi quá nhiều, thậm chí nhiều trường hợp đứng trước nguy cơ không có đất để ở.

Ông Bưởi có 1.280 mét vuông đất được ông đăng ký trong sổ đăng ký ruộng đất – còn gọi là sổ 5b – theo Chỉ thị 299/TTg năm 1980 của Chính phủ là đất ở. Diện tích đất ở này của ông cũng có thể hiện trên bản đồ 299. Ông và các con ông đã xây 4 ngôi nhà trên thửa đất này. Thế nhưng, khi nhà nước thực hiện đo vẽ, cấp sổ thì phần diện tích đất ở này của ông được cấp lại chỉ có 200 mét vuông đất ở, phần còn lại chuyển đổi sang đất trồng cây hàng năm BHK khiến ông bức xúc vì cho rằng việc chuyển đổi này do địa phương tự quyết. Hiện tại, trong 4 ngôi nhà của gia đình ông xây trên thửa đất này thì 3 ngôi nhà của con ông không được bồi thường, hỗ trợ tái định cư vì địa phương cho rằng các con ông xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Hiện tại, có 87 hộ dân ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi không đồng ý giao đất và khiếu nại liên quan đến mức giá bồi thường quá thấp, việc tái định cư và xác định nguồn gốc đất khi bồi thường chưa thỏa đáng. Nóng nhất là 57 trường hợp có đất diện 5b và đất ở có thể hiện trên bản đồ 299. Các hộ dân này yêu cầu phải công nhận diện tích đất này là đất ở như đã đăng ký theo Chỉ thị 299 khi đền bù, thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi cho dân.

Về nguồn gốc sử dụng, người dân đã đăng ký mục đích sử dụng tại sổ đăng ký ruộng đất 5b và hồ sơ được lập theo Chỉ thị 299 năm 1980 của Chính phủ là đất “T”, tức đất ở. Theo quy định tại điều 100, Luật đất đai thì đây là một trong những giấy tờ xác định mục đích sử dụng đất. Do đó, những trường hợp này được xác định lại diện tích đất ở để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hoặc dùng để xác định lại diện tích đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã dừng thực hiện việc này.

Điều nghịch lý là cũng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng nhiều hộ gia đình cũng ở xã Nghĩa Kỳ từng có đất ở diện 5b, đất ở có thể hiện trên bản đồ 299 trúng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng thì được đền bù, tái định cư thỏa đáng nhưng đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thì lại không được. Kiểu đền bù bất nhất này khiến lòng dân không thuận nên việc giải tỏa mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn tại Quảng Ngãi đang rơi vào tình thế cam go hơn bao giờ hết. Cưỡng chế tuyệt nhiên không thể thực hiện trước khi chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng của dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dan-than-troi-khau-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-quang-ngai-hoai-nhon-207523.htm