Dàn siêu mẫu nổi tiếng lần đầu lên sàn diễn trông như thế nào?

Các siêu mẫu phải làm việc chăm chỉ từ khi còn trẻ để có thể góp mặt trên sàn diễn thời trang danh giá như Versace, Burberry, Yves Saint Laurent...

Theo trang Insider, tuần lễ thời trang là nơi người mẫu có thể tìm kiếm hào quang cho bản thân. Nhờ sự xuất hiện nhiều trên sàn diễn, họ nhanh chóng đạt được danh hiệu cao quý, trở thành những cái tên hàng đầu trong làng mốt quốc tế. Ảnh: Pop Sugar.

Năm 15 tuổi, Linda Evangelista chuyển từ Canada sang Mỹ bắt đầu con đường sự nghiệp. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty quản lý Elite Model và nhận được cơ hội tham dự Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Năm 1985, siêu mẫu lần đầu được sải bước trong show của nhà thiết kế (NTK) Sonia Rykiel cùng sự lạnh lùng, cá tính trên gương mặt. Sự khác biệt của Linda với mái tóc pixie giúp cô được nhiều nhà mốt săn đón, trở thành nhân vật trang bìa của Vogue Pháp năm 1987 và gương mặt đại diện cho các thương hiệu Versace, Revlon... Ảnh: Insider.

Người mẫu Brazil - Gisele Bündchen - đã có bước đột phá trong sự nghiệp khi trình diễn trên sàn runway của nhà mốt Alexander McQueen. Cô được nhiều tạp chí đánh giá cao với gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vẻ bí ẩn bên trong. Chỉ sau 3 năm, Gisele được tạp chí Rolling Stone bình chọn cùng danh xưng "Cô gái đẹp nhất thế giới" và bản hợp đồng trị giá 25 triệu USD với Victoria's Secret. Ảnh: Insider.

Năm 1987, Naomi Campbell lần đầu tiên thực hiện ước mơ của bản thân với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp khi nhận được cơ hội trình diễn trong show của NTK Yves Saint Laurent. Ông là một trong những người cố vấn, định hướng cho nữ người mẫu phát triển trên con đường sự nghiệp. Thậm chí, Saint Laurent còn "đe dọa" các tạp chí quốc tế phải chú ý đến chân dài da màu, nếu không muốn hợp đồng quảng cáo chấm dứt. Naomi trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới thập niên 1990. Ảnh: Insider.

Mẹ của Tyra Banks là nhiếp ảnh gia và định hướng phát triển sự nghiệp người mẫu khi cô 15 tuổi. Bà giúp siêu mẫu chụp nhiều bộ ảnh thời trang gửi đến các công ty quản lý. Thời điểm đó, chân dài nhiều lần bị từ chối. Tuy nhiên, vào năm 1990, cô đã ký hợp đồng với Elite Model. 2 năm sau, một chuyên gia thời trang đề nghị Tyra Banks đến Paris (Pháp) tìm kiếm cơ hội. Sau đó, người đẹp nhận được lời mời tham dự 25 show diễn và trở thành gương mặt trang bìa cho Vogue Tây Ban Nha. Ảnh: Insider.

Adriana Lima chiến thắng cuộc thi Ford với giải thưởng "Supermodel of Brazil" (tạm dịch: Siêu mẫu của Brazil) vào năm 15 tuổi. Sau đó, cô chuyển đến New York (Mỹ) ký hợp đồng với công ty quản lý Elite Model. Năm 1999, chân dài xuất hiện lần đầu tiên trên sàn diễn của thương hiệu Victoria's Secret và trở thành thiên thần nội y. Ảnh: Insider.

Miranda Kerr sinh ra ở Sydney (Australia) và bắt đầu trở thành người mẫu vào năm 13 tuổi sau khi chiến thắng trong cuộc thi do tạp chí Dolly tổ chức. Cô chuyển đến New York (Mỹ) và ký hợp đồng độc quyền với công ty Maybelline New York. Sau đó, chân dài nhận được sự chú ý của giới mộ điệu khi xuất hiện trên loạt tạp chí thời trang danh giá như Elle, Harper's Bazaar, Australia Vogue... Năm 2007, Miranda Kerr thay thế Gisele Bündchen trở thành thiên thần của Victoria's Secret. Ảnh: Insider.

Karlie Kloss sinh ra ở Chicago (Mỹ) và chuyển đến sinh sống tại New York khi còn là thiếu niên. Tại Tuần lễ thời trang New York 2008, người đẹp gây chú ý khi lần đầu sải bước trong show thời trang của Marc Jacobs và Carolina Herrera. Được mệnh danh là thiên thần Victoria's Secret nhưng chân dài lại không tạo được nhiều tiếng vang hay xuất hiện trên bìa tạp chí trong khoảng thời gian 2013-2015. Tuy nhiên, cô vẫn là siêu mẫu có thu nhập cao thứ 2 trên thế giới, được bình chọn bởi Forbes năm 2018. Ảnh: Insider.

Khi còn là một đứa trẻ, Cara Delevingne bắt đầu sự nghiệp người mẫu với quảng cáo cho thương hiệu bánh kẹo Cadbury và xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Italy năm 10 tuổi. Tuy nhiên, tên tuổi của chân dài lại gây tiếng vang khi xuất hiện trong show diễn của Burberry năm 2011. Một năm sau, tạp chí Vogue gọi Cara là "Gương mặt ngôi sao" của ngành thời trang. Trong vòng 2 năm theo đuổi sự nghiệp, cô được vinh danh trong hạng mục "Người mẫu của năm" tại British Fashion Award năm 2012 và 2014. Ảnh: Insider.

Sau khi chị gái Gigi Hadid ký hợp đồng người mẫu với IMG, Bella Hadid cũng gia nhập công ty vào năm 2014. Cô đến New York (Mỹ) nhập học vào trường Thiết kế Páons, chuyên ngành Nhiếp ảnh. Show diễn đầu tiên chân dài nhận lời tham gia chính là Desigual và rời trường để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Năm 2016, Bella được bình chọn là "Người mẫu của năm" bởi trang Models.com. Ảnh: Insider.

Kendall Jenner nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia series Keeping Up With The Kardashians. Năm 14 tuổi, chân dài ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Wilhelmina. Cô lần đầu tiên trình diễn trên sàn runway trong show thời trang của thương hiệu Sherri Hill năm 2011. "Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó bởi tôi biết rằng người mẫu là điều bản thân muốn làm nhất trong cuộc đời", Kendall Jenner chia sẻ với Vogue. Ảnh: Insider.

Kendall Jenner trình diễn thời trang Kendall Jenner xuất hiện trong nhiều show diễn của thương hiệu Versace, Max Mara, Fendi...

Thiên Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sieu-mau-noi-tieng-lan-dau-len-san-dien-trong-nhu-the-nao-post1184606.html