Dân lập lán ngăn xe chở vật liệu xây dựng nhà máy xi măng vì sợ ô nhiễm

Lo sợ việc xe vận chuyển VLXD để mở rộng nhà máy Clinke Văn Hóa, đóng tại H. Tuyên Hóa (Quảng Bình) người dân đã lập lán chặn lại.

Phản ánh với PV, người dân thôn Hạ Trang, xã Văn Hóa cho biết, từ ngày đi vào hoạt động sản xuất, Nhà máy Clinke Văn Hóa đóng trên địa bàn gây ô nhiễm bụi, xả nước thải sinh hoạt ra môi trường khiến người dân lo sợ môi trường sống bị ô nhiễm.

Nhà máy xi măng Văn Hóa bị người dân địa phương tố gây ô nhiễm môi trường

Theo các hộ dân, từ đầu tháng 7, nhà máy này chở thêm vật liệu để xây dựng thêm các hạng mục khác nên đã dựng lán ngay gần cổng nhà máy để ngăn xe chở vật liệu và xe máy thi công công trình.

Ông Trần Đức Năm, thôn Hạ Trang thông tin: Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2012, những năm đầu hoạt động không có vấn đề gì, thời gian sau này khói bụi từ nhà máy theo gió thổi tỏa đi khắp thôn gây ô nhiễm môi trường.

Lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết nay Nhà máy lại vận chuyển vật liệu để mở rộng mà chưa có thông báo rộng rãi tới chính quyền địa phương, người dân nên buộc chúng tôi phải dựng lán chặn xe.

Người dân thôn Hạ Trang dựng lán trước cổng nhà máy để ngăn không cho xe chở VLXD vào nhà máy

“Nhà cửa trong thôn phải đóng kín mít suốt ngày nhưng mỗi ngày vẫn phải lau dọn vài lần vì bụi”, ông Năm nói.

Cũng theo ông Năm, từ khi người dân chặn xe vào nhà máy ( vào ngày 6/7 - PV) thì không thấy bụi nữa, không khí trong lành hơn; nước thải từ nhà máy không thấy chảy ra các con suối nữa.

Tại các cuộc họp người dân, cử tri đã phản ánh tình trạng này với chính quyền địa phương để có phương án giải quyết nhưng chưa có kết quả cụ thể”, một hộ dân Hạ Trang nói.

Bụi từ nhà máy Clinke bay tứ tung (ảnh người dân ghi lại)

Ngày 19/7, trao đổi với PV báo Giao thông, ông Cao Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa thông tin, từ đầu tháng 7 đến nay, rất đông người dân xã này tự dựng lán để ngăn xe chở VLXD ra vào nhà máy Clinke Văn Hóa vì lo ngại nhà máy này mở rộng.

Theo ông Thành, trước đó vào ngày 29/6, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp phép cho nhà máy xây dựng hệ thống ống gió nóng để thu gom nhiệt. Ngày 6/7, nhà máy vận chuyển vật liệu để thi công thì người dân kéo ra ngăn chặn. Từ đó đến nay người dân vẫn dựng lán tập trung tại cổng nhà máy để yêu cầu đối thoại.

Bụi từng lớp bay vào nhà các hộ dân

UBND xã đã làm việc với phía nhà máy và đại diện các hộ dân. Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân thôn Hạ Trang có đưa ra 14 kiến nghị, còn phía nhà máy chưa trả lời cho người dân.

“Chính quyền địa phương đang cố gắng thuyết phục người dân dỡ lán trại, không chặn xe chở vật liệu ra vào nhà máy đồng thời sẽ làm việc với lãnh đạo nhà máy để tìm tiếng nói chung giữa các bên”, ông Thành nói.

Được biết, Nhà máy Clinke Văn Hóa thuộc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam được xây dựng từ năm 2008 và đi vào hoạt động từ năm 2012. Vào năm 2017 Công ty SCG của Thái Lan đã mua lại nhà máy.

Hà Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dan-lap-lan-ngan-xe-cho-vat-lieu-xay-dung-nha-may-xi-mang-vi-so-o-nhiem-d559899.html