Dân chưa đi, thủy điện đã tích nước

(Dân Việt) - Cách đây 1 tháng, công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) đã được tích nước. Theo thông báo, tháng 11 tới sẽ tích nước đạt cao trình 175m, toàn bộ lòng hồ Sông Tranh 2 sẽ ngập chìm trong nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 24 hộ chưa di dời.

Ra đi năm 2010, giá đền bù 2006 Đến làng Nước Xa (thôn 6, Trà Dơn, Nam Trà My), chúng tôi chứng kiến cảnh tượng hiu hắt, nhiều ngôi nhà bị đập bỏ, vườn tược xác xơ, tiêu điều... Đây là khu vực bị giải tỏa trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đã có 127/151 gia đình được tái định cư nơi khác. Song, rải rác nơi đây, vẫn còn 24 hộ dân đang chờ nhận tiền đền bù nên chưa đi dời đi nơi khác. Trẻ con thơ thẩn bên những ngôi nhà bỏ hoang trong làng. Liệu chủ đầu tư công trình thủy điện có vì những đứa trẻ ngây thơ này mà hoãn việc tích nước lại? Anh Trịnh Tấn Đức, một trong những hộ chưa di dời giải thích: Vẫn biết ở lại sẽ nguy hiểm nhưng chúng tôi chưa thể ra đi vì việc đền bù chưa thỏa đáng. Khi Ban giải phóng mặt bằng huyện đến đo đạc, kiểm kê, gia đình tôi có hơn 6ha đất sản xuất và đã đền bù 4ha. 2ha còn lại, hội đồng đền bù ghi biên bản là sẽ trả sau nhưng không cho biết trả sau là bao giờ". Chị Trương Thị Kim Loan nói: “Bây giờ là năm 2010 mà người ta đền bù tài sản, đất đai của tôi theo khung giá 2006, chỉ 2.000 đồng/m2 (đất nông nghiệp), mỗi ha chỉ 20 triệu đồng làm sao đủ dựng nhà cửa, sinh sống?". Người chưa đi, nước đã lên Ngày 1-10, ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu trước ngày 15-10, UBND huyện Nam Trà My và Ban quản lý Dự án thủy điện 3 phải lập xong danh sách tài sản của 24 hộ dân, giải thích rõ cho dân về các quy định liên quan đến đền bù giải tỏa, tiếp tục vận động bà con di dời trước ngày nước lòng hồ dâng cao. "Nếu các hộ vẫn không chấp hành thì cưỡng chế để đưa ra khỏi lòng hồ, đảm bảo cho công trình đóng nước, phát điện đúng tiến độ" - ông Thu nói. Bà con đã làm đơn kiến nghị gửi lên tỉnh, huyện nhưng không thấy ai trả lời. Mới đây Ban Phòng chống lụt bão huyện làm việc trực tiếp với từng hộ và yêu cầu các gia đình chuẩn bị đối phó với nước ngập vì chỉ còn ít ngày nữa là mực nước sẽ dâng cao hơn 10m và nhấn chìm tất cả. Song vì không chấp nhận giá cả đền bù từ phía Ban quản lý dự án thủy điện 3 nên 24 gia đình này nhất quyết không di dời. Chị Lâm Thị Bích Sen khẳng định: Nếu nhà tôi bị ngập nước là do thủy điện Sông Tranh 2 gây ra, thủy điện phải chịu trách nhiệm. Ông Vũ Đức Toàn - Phó Ban quản lý dự án thủy điện 3, cho biết Ban đã chuẩn bị đủ tiền, chỉ cần các hộ thống nhất với đơn giá đền bù sẽ giải ngân ngay. Thế nhưng đã mấy cuộc làm việc, các hộ dân vẫn không chịu. Trong khi chờ 2 bên tháo gỡ vướng mắc về chuyện giải tỏa đền bù thì mực nước lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang ngày một dâng lên nhanh. Ánh Trà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16340p1c36/dan-chua-di-thuy-dien-da-tich-nuoc.htm