Đàm phán quân sự liên Triều sụp đổ

(VnMedia) - Các cuộc đàm phán quân sự nhằm giải tỏa căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hôm qua (8/2) đã sụp đổ khi phái đoàn của Triều Tiên bỏ họp giữa chừng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Cuộc họp ngày hôm qua là cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên kể từ khi xảy ra các vụ đấu pháo ác liệt giữa binh lính Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 23/11/2010 khiến hai miền suýt nữa rơi vào một cuộc chiến tranh. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các nhà đàm phán Triều Tiên đã trở về nước chỉ 10 phút sau khi bước ra khỏi phòng họp. "Họ thậm chí còn không bàn bạc xem khi nào hai bên sẽ gặp lại nhau. Với tình hình như này, chúng tôi chỉ có thể nói rằng các cuộc đàm phán quân sự liên Triều đã sụp đổ," phát ngôn viên trên cho hay. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ông không có thông tin chi tiết gì về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của cuộc đàm phán liên Triều ngày hôm qua. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ, cuộc đàm phán này thất bại là do hai bên bất đồng về chương trình nghị sự cho các cuộc hội đàm cấp cao sắp tới. Cuộc đối thoại quân sự ngày hôm qua là cuộc họp trù bị nhằm chuẩn bị cho các cuộc gặp cấp cao sắp tới giữa quan chức quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên. Seoul muốn các cuộc đàm phán sắp tới tập trung vào thảo luận hai vụ việc nghiêm trọng nhất trong năm qua là vụ chìm tàu Hàn Quốc và vụ đấu pháo liên Triều. Seoul nhấn mạnh, quan hệ liên Triều sẽ chỉ tốt hơn lên sau khi Bình Nhưỡng xin lỗi và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về hai vụ việc nói trên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đề xuất, chương trình nghị sự của cuộc họp cấp cao liên Triều sắp tới sẽ xoay quanh chủ đề “chấm dứt tất cả các hành động quân sự có thể bị bên kia coi là động thái khiêu khích". Cuộc đối thoại quân sự đầu tiên giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã thất bại sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về chủ đề mà họ sẽ bàn tới trong các cuộc họp cấp cao sắp tới. Năm 2010 đã chứng kiến tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng cao độ sau khi xảy ra vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc và vụ tấn công bằng đạn pháo của Triều Tiên. Seoul đổ lỗi cho tàu ngầm của Bình Nhưỡng đã bắn ngư lôi đánh chìm tàu Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Về vụ bắn đạn pháo, Triều Tiên tuyên bố họ làm thế để trả đũa một cuộc tập trận sát biên giới của Hàn Quốc. Kiệt Linh - (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=211948