Đâm chết người vì nghĩ “chạy xe ẩu”

Cho rằng nạn nhân chạy xe ẩu, kẻ thủ ác đã dùng tay đâm chết người sau khi cãi nhau với bạn gái…

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Tiến Đức (19 tuổi), trú xã Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An về tội giết người.

Trước đó, khoảng 21h tối 11/7, Đức cùng một số người bạn đứng chơi trên đường tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Tại đây, giữa Đức và bạn gái đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã, lúc này do bị Đức tát nên bạn gái đã tức giận bỏ về.

Đối tượng Phan Tiến Đức

Chưa hết cơn bực bội, Đức thấy anh Phan Hữu Kiên (19 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đi xe máy từ trung tâm thành phố Vinh về khu vực phường Cửa Nam để về nhà. Khi đến khu vực gần ngã tư đường Phan Đình Phùng với Hồ Hán Thương, cho rằng anh Kiên đi xe ẩu ép xe máy của mình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Đức đuổi theo rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi anh Kiên khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do mất nhiều máu.

Đức sau khi gây án đã đến trốn tại bờ biển Cửa Hội, thị xã Cửa Lò thì bị công an bắt giữ sau 20 giờ gây án.

Cao Tuấn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/dam-chet-nguoi-vi-nghi-chay-xe-au-d44145.html