Đâm chết người vì mâu thuẫn lúc đá gà

Ngày 10/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Thành Tuấn (biệt danh Tuấn củn) 34 tuổi, ngụ khu phố 1, P.5, thị xã Gò Công để điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang chiều tối 186.

Nạn nhân của Tuấn là anh Trần Thanh Tâm (29 tuổi), ngụ tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Sau hơn 2 tháng lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh với công việc phụ cho quán nhậu, Tuấn bị các trinh sát hình sự bắt giữ tại một quán nhậu ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Sau đó, Tuấn được đưa về Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 17g ngày 18-6, Tâm (là biện gà, những người ghi nhớ ai đặt cược bao nhiêu) có tổ chức buổi đá gà cho hai nhóm khoảng 20 người trong đó có Tuấn.

Kết quả, sau khi đá gà xong thì Tuấn bị Tâm xử thua và yêu cầu trả tiền, nhưng Tuấn không chịu nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến giữa nhóm của Tuấn và Tâm.

Trong lúc đánh nhau, Tuấn đã dùng dao dâm Tâm khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn tại địa phương, đến làm việc tại quán nhậu ở Tây Ninh.

Bước đầu, tại cơ quan Công an Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/dam-chet-nguoi-vi-mau-thuan-luc-da-ga-173460.html