Đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp

Những năm gần đây, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí số 17 về môi trường và số 18 về chất lượng môi trường sống (theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025) được triển khai với nhiều giải pháp, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

ĐVTN xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, dọn vệ sinh môi trường.

Năm 2017, xã Chiềng Khương đạt chuẩn nông thôn mới. Để duy trì và nâng cao các chỉ tiêu môi trường, hằng năm, các tổ chức đoàn thể bản xây dựng đoạn đường thanh niên, phụ nữ tự quản; thường xuyên vệ sinh để giữ gìn cảnh quan môi trường. Đồng thời, tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Nhân dân các bản tổ chức khơi thông cống rãnh, cải tạo, chỉnh trang khu dân cư... Với hàng trăm đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện định kỳ thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để xử lý.

Ông Cà Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã phân công các thành viên của Ban Chỉ đạo NTM phối hợp với các bản định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tiêu chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ môi trường sống trong sinh hoạt, sản xuất, lao động. Đến nay, xã đã đạt 11/12 chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về môi trường và 7/8 chỉ tiêu của tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống; 100% các chỉ tiêu đạt và vượt mức yêu cầu của bộ tiêu chí.

Đối với tiêu chí số 17 về môi trường, xã có 40,5% số hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả; 92,3% số chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu; 100% số cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống, có 100% công trình cấp nước sinh hoạt đảm bảo quản lý, khai thác hoạt động bền vững; 82,2% số hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch; 100% số cơ sở chủ thể hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện hai tiêu chí 17 và 18. Do chưa đạt chỉ tiêu 17.6 về tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường; chỉ tiêu 18.8 về có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do, xã chưa bố trí được bãi đổ rác tập trung đảm bảo điều kiện. Vì vậy, các bản hướng dẫn nhân dân tự phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; vận động các hộ gia đình đào hố thu gom rác thải sinh hoạt tại chỗ. Đồng thời, xã ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt thời gian đầu với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh huyện Sông Mã. Kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư mua thêm thùng đựng rác thải cho các bản. Xã đã đề nghị với huyện và phối hợp 3 xã Chiềng Cang, Mường Hung, Mường Sai khảo sát điểm quy hoạch quy mô 5ha tại xã Chiềng Cang để làm bãi rác tập trung cụm 4 xã.

Bằng các hoạt động cụ thể, hàng năm, các chi đoàn thanh niên trong xã đã tổ chức hoạt động xung kích tình nguyện cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường. Chị Lô Thị Loan, Phó Bí thư Đoàn xã, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã phối hợp với các Đoàn trường, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huy động hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia lao động, vệ sinh khu vực Cửa khẩu Chiềng khương và dọc quốc lộ 4G dài 4km. Đồng thời, quét dọn vệ sinh tuyến đường tự quản, các tuyến đường nội bản, nhà văn hóa bản, khơi thông cống rãnh, trồng hoa và lắp đèn thắp sáng nông thôn tại cụm dân cư. Các hoạt động được duy trì thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên tham gia bảo vệ môi trường.

Trước đây, đi vào khu vực sản xuất của bản Huổi Mo thường bắt gặp vỏ, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vứt bỏ tại nương rẫy, đồng ruộng, sông, suối... Bây giờ dọc tuyến đường cứ cách vài trăm mét lại có bể chứa vỏ thuốc BVTV sau sử dụng được đặt tại khu vực ngã ba, vùng sản xuất trọng điểm. Anh Lò Văn Quý, bản Huổi Mo, cho biết: Được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình tôi và nhiều hộ trong bản đều thực hiện nghiêm việc thu gom vỏ bao thuốc sau sử dụng vào bể chứa đúng quy định, không vứt bữa bãi gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và ý thức của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường ngay từ các gia đình, nhóm dân cư, đến thôn, bản đã và đang làm cho cảnh quan của xã Chiềng Khương đổi thay tích cực. Từng bước xây dựng môi trường sống chất lượng, giúp xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí môi trường trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/dam-bao-moi-truong-song-xanh-sach-dep-SSlkeU4SR.html