Đảm bảo chống hạn cho lúa chiêm xuân

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, từ tháng 11/2022 đến 4/2023, tổng lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-25%. Mực nước trên các sông suối thiếu hụt nhiều trên thượng lưu lưu vực sông Đà, sông Thao, hạ lưu sông Lô, sông Hồng tăng chậm do các hồ chứa thượng nguồn tăng cường cấp nước phục vụ đổ ải. Vì vậy, nguồn nước cho vụ chiêm xuân 2022-2023 có nguy cơ bị thiếu hụt nhiều, bên cạnh đó từ tháng 10, tháng 11 hầu hết trên địa bàn tỉnh không có mưa nên ảnh hưởng đến công tác phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân.

Kiểm tra, quản lý nguồn nước tại hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.

Xí nghiệp Thủy nông Yên Lập đang phục vụ nước tưới trên 10.000ha sản xuất nông nghiệp ở cả ba vụ của 17/17 xã, thị trấn. Cùng với đó, Xí nghiệp quản lý 23 hồ chứa, gần 200 đập dâng, 10 trạm bơm tưới và trên 60km đường ống, gần 300km kênh mương các loại. Để đảm bảo nước tưới cho vụ chiêm xuân, ngay từ đầu năm 2021, Xí nghiệp đã có các phương án, chủ động trữ nước tại các hồ chứa và chuẩn bị các trạm bơm lưu động, cố định; đồng thời kiểm tra các điểm có nguy cơ bị hạn nặng ở các xã: Ngọc Đồng, Mỹ Lung, Minh Hòa... để lắp đặt hệ thống máy bơm, bơm tát nước từ những nơi có nguồn nước từ khe suối để phục vụ nông nghiệp. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để bà con nắm được lịch lấy nước để đảm bảo tiết kiệm nguồn nước không để lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ cho biết: Thời điểm này, Công ty chỉ đạo các xí nghiệp triển khai sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị tại các trạm bơm (kể cả máy bơm dầu, bơm điện dã chiến); đồng thời nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh tiêu lớn kết hợp tích nước hồi quy trên địa bàn các huyện; duy tu sửa chữa các công trình phục vụ tưới như đường ống dẫn nước, kênh bị đổ vỡ, đập dâng, cống dưới đập…

Xí nghiệp Thủy nông huyện Yên Lập lấy nước vào đồng ruộng, tạo độ ẩm giữ nguồn nước.

Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân này Công ty phục vụ gần 32 nghìn ha sản xuất nông nghiệp; trong đó gần 25 nghìn ha lúa, gần 7.160ha mạ, rau, màu và gần 950ha thủy sản. Để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân, từng bước không phụ thuộc vào điều tiết bổ sung nước từ các hồ thủy điện; đối với các hồ chứa trường hợp không còn đủ nước tưới tự chảy, Công ty đã lập phương án lắp đặt máy bơm dã chiến hoặc máy bơm dầu tại chỗ để bơm hút lượng nước còn lại trong hồ, hoặc khơi thông dòng chảy lấy nước từ các khe rạch, ao, suối, các hồ lân cận để dẫn nước bơm những diện tích phục vụ. Hiện nay hầu hết các trạm bơm bị bồi lấp bể hút, mực nước thấp hơn giỏ bơm. Để giải quyết tình trạng này, Công ty đã cho nạo vét các bể hút, cửa khẩu, nối dài ống hút, hạ thấp cao trình đặt máy lắp để phục vụ. Chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý nguồn nước tại các hồ chứa; thực hiện tưới tiết kiệm, phần vùng để điều tiết nước hợp lý.

Tại các công trình đập dâng, do không tích được nguồn nước, các xí nghiệp tổ chức cho công nhân vừa vệ sinh nạo vét kênh, vừa lấy nước vào các khu ruộng không canh tác để tạo độ ẩm, và giữ nguồn nước tại mặt ruộng. Cùng với đó, Công ty bám sát khung lịch gieo cấy của các huyện, thị, thành phố từ đó có kế hoạch tích nước các hồ đập, phai để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, từng bước hạn chế phụ thuộc vào điều tiết bổ sung nước từ các hồ thủy điện.

Anh Tú

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//nong-lam-nghiep/dam-bao-chong-han-cho-lua-chiem-xuan/189628.htm