Đắk Lắk: Xe tải đang lưu thông bốc cháy, tài xế không biết gì

Khi đang lưu thông trên đường Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng loạn.

Vụ việc hy hữu nói trên xảy ra vào khoảng 18h50 phút ngày 16/1.

Chiếc xe bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông.

Người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở than mang BKS: 84C-029.89 do tài xế Nguyễn Văn Bình (SN 1954, trú tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) điều khiển, lưu thông hướng từ tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Đắk Nông. Khi đi đến số nhà 59 đường Lê Duẩn, phường Ea Tam thì chiếc xe này bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa bùng phát đầu tiên ở bên trái phần đuôi xe. Khi phát hiện ra sự việc, người dân hai bên đường đã hô hoán, ra hiệu cho tài xế dừng lại rồi cùng nhau kéo vòi nước, lấy bình chữa cháy ra dập lửa.

Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã tới hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã tới hiện trường để hỗ trợ dập lửa. Khoảng 15 phút sau khi xảy ra vụ việc, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Trao đổi nhanh tại hiện trường, tài xế Bình cho biết, anh nhận vận chuyển số than trên từ huyện Krông Năng (Đắk Lắk) về TP. Biên Hòa (Đồng Nai) tiêu thụ thì xảy ra sự cố nói trên.

Nhiều người nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do một số than trên xe vẫn chưa tắt hết lửa. Bởi vậy, khi xe chạy trên đường gặp gió thì bùng cháy.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-xe-tai-dang-luu-thong-boc-chay-tai-xe-khong-biet-gi-post219320.info