Đắk Lắk tăng tốc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo

Những tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, hiện tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo.

Nhận được thông báo về thời gian tiêm vaccine phòng bệnh dại, anh Mai Quốc Hữu, ở phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột đã chủ động ở nhà chờ cán bộ thú y đến tiêm phòng cho con chó của gia đình.

“Tôi nghe bác khối trưởng tuyên truyền tiêm phòng cho chó thì chạy về tiêm phòng cho chó. Nếu mà ai cũng tiêm được thì tốt, nếu nó ra đường lỡ có cắn ai thì cũng đỡ lo”, anh Hữu nói.

Cán bộ thú y đến từng nhà để tiêm phòng dại cho chó, mèo

Trong lúc chờ cán bộ thú y đến tiêm phòng dại cho 2 chú chó, bà Lê Thị Thúy Liễu, ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Quan trọng nhất là mình phải xích chó lại đừng thả rông để cắn người khác; thứ hai là bảo vệ tất cả từ tiêm ngừa, phòng dại, xổ tất cả mọi cái sạch sẽ cho chó. Lỡ có va chạm về chó thì mình cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối”.

Chủ vật nuôi phối hợp với cán bộ thú y để đảm bảo an toàn trong lúc tiêm phòng

Ông Hoàng Anh Dũng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đang tiến hành tiêm 7.500 liều vaccine phòng dại cho chó, mèo trên địa bàn. Sau 1 tuần triển khai, lực lượng thú y đã tiêm được hơn 2.000 liều.

“Để công tác tiêm phòng dại cho chó, mèo năm 2024 đạt kết quả cao, Trạm đã cử viên chức của Trạm phối hợp với các xã phường trực tiếp xuống các địa bàn đang tiêm phòng để hỗ trợ cũng như phối hợp triển khai công tác tiêm phòng để đạt kết quả đề ra”, ông Hoàng Anh Dũng cho hay.

Sau khi hoàn thành việc tiêm phòng, cán bộ thú y sẽ ghi phiếu xác nhận đã tiêm phòng dại cho chó, mèo rồi chuyển cho chủ vật nuôi cất giữ

Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk có 4 người tử vong do bệnh dại. Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ra nhiều văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh các công tác phòng, chống bệnh dại. Đắk Lắk đã cấp phát miễn phí hơn 2.500 liều vaccine cho 3 địa phương có người tử vong vì bệnh dại (Cư Kuin, Krông Pắc và thị xã Buôn Hồ), nhanh chóng tiêm cho đàn vật nuôi để khoanh vùng dập dịch. Hiện, tỉnh tiếp tục phân bổ hơn 38.000 liều vaccine phòng bệnh dại đến 15 huyện, thị xã, thành phố. Công tác tiêm phòng đang được các địa phương quyết liệt triển khai.

Cán bộ thú y trao cho chủ vật nuôi giấy chứng nhận đã tiêm phòng dại cho chó, mèo

Ông Mai Xuân Lý, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, với hơn 40.000 liều vaccine tiêm trong đợt này, tỉnh mới tiêm phòng dại cho chó, mèo được khoảng 20%. Để đạt tỷ lệ 70% tổng đàn chó, mèo được tiêm vaccine trong thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác đấu thầu mua vaccine thì việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là điều then chốt.

“Chúng tôi tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của bệnh dại để người dân bắt buộc phải tiêm phòng cho vật nuôi. Đối với chính quyền địa phương, chúng tôi yêu cầu phải có chế tài và bắt buộc người dân thực hiện và phải có cam kết, nếu không tiêm phòng mà xảy ra vật nuôi cắn người thì có chế tài xử lý để kịp thời ngăn chặn bệnh dại”, ông Mai Xuân Lý cho biết.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-tang-toc-tiem-vaccine-phong-benh-dai-cho-cho-meo-post1092603.vov