Đắk Lắk tái diễn tình trạng thiếu nhân công thu hái cà phê

Thời điểm này, người trồng cà phê ở Đắk Lắk đang bước vào thu hoạch đại trà. Do diện tích lớn, việc thu hoạch diễn ra đồng loạt cùng một thời điểm khiến tình trạng thiếu nhân công thu hái lại tái diễn.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 213.000 ha cà phê, sản lượng niên vụ năm 2023 – 2024 này ước đạt 580.000 tấn cà phê nhân, tương đương khoảng 2,9 triệu tấn quả tươi. Thời gian thu hoạch cà phê thường bắt đầu từ giữa tháng 10 đến trung tuần tháng 1 năm sau.

Do diện tích lớn, tập trung thu hái vào một thời gian ngắn, số lượng nhân công thu hái ở địa phương chỉ đáp ứng khoảng 50% diện tích, còn lại là lao động từ các tỉnh đến làm thuê. Tuy nhiên, số lao động này không ổn định, tình trạng thiếu nhân công lại tái diễn như các năm trước.

Vào thu hoạch đại trà cà phê, người trồng ở Đắk Lắk lại đối diện với tình trạng thiếu nhân công

Để giải quyết vấn đề này, người trồng cà phê ở Đắk Lắk thực hiện hoán đổi công thu hoạch với các hộ khác trong vùng; đồng thời liên hệ với người thân, bạn bè ở các tỉnh tìm giúp nguồn nhân công đưa lên Tây Nguyên làm thuê thu hoạch cà phê.

Chị Nông Thị Tình, một lao động từ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào Đắk Lắk chia sẻ, gần 10 năm nay, cứ đến mùa vụ là mấy chị em cùng xóm ngoài phía Bắc lại đón xe khách vào Tây Nguyên hái thuê cà phê, kết thúc vụ mới về. Năm nay cà phê được giá và được mùa, các chủ vườn trả lương hậu hĩnh và đối đãi rất tử tế. Họ đã gọi điện đặt công cho chị và mọi người từ 2 tháng trước.

“Mình đi hái cà phê thuê từ lâu rồi. Năm nay cà phê được mùa, được giá, nên chủ thuê họ trả được 250 – 260.000 đồng/người/ngày và còn bao cơm trưa, hay cho thêm đồ ăn giữa buổi. Giá thuê năm nay cao hơn so với năm ngoái”, chị Tình nói.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/dak-lak-tai-dien-tinh-trang-thieu-nhan-cong-thu-hai-ca-phe-post1066069.vov