Đắk Lắk: Rủ nhau ra đập tắm, 2 chị em ruột cùng 2 bạn bị đuối nước

Nhóm học sinh rủ nhau ra đập nước cách trường khoảng 6km để tắm, do mực nước sâu, cả bốn học sinh xuống tắm đã bị đuối nước tử vong.

Ảnh minh họa.

Ngày 22/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Xuân Trọng xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến bốn học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 22/1, một nhóm học sinh Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Hoàng Hoa Thám (xã Ea Hiao) gồm các em T.T.T.T., N.T.T.T, D.T.H.Y. (cùng học lớp 8) và T.T.T.P. (học lớp 7) cùng một số học sinh khác rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn 7 của xã, cách trường khoảng 6km để tắm.

Tại đây, bốn học sinh nữ xuống hồ tắm, hai học sinh khác đứng trên bờ.

Do mực nước sâu, cả bốn học sinh xuống tắm đã bị đuối nước tử vong.

Trong số các nạn nhân, em T.T.T.T. và em T.T.T.P. là hai chị em ruột.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Hiao Nguyễn Xuân Trọng cho biết vụ tai nạn đuối nước là sự việc hết sức đau lòng. Sau khi nắm thông tin vụ việc, xã đã cử lực lượng đến các gia đình để chia sẻ mất mát, động viên, hỗ trợ lo hậu sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dak-lak-ru-nhau-ra-dap-tam-2-chi-em-ruot-cung-2-ban-bi-duoi-nuoc-post922518.vnp